Năm điểm ngắm hoa tết rực rỡ nhất phương Nam  

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khung cảnh rực rỡ sắc hoa tại các điểm như bến Bình Đông (TP.HCM) hay làng hoa Mỹ Phong (Tiền Giang), Sa Đéc (Đồng Tháp)... thu hút du khách, các nhiếp ảnh gia mỗi dịp xuân về.

Tham quan, ngắm cảnh chợ hoa, làng hoa những ngày giáp Tết Nguyên đán trở thành nét truyền thống của người Việt. Những hình ảnh gợi ý dưới đây được các nhiếp ảnh gia chụp tại các làng hoa, chợ hoa nổi tiếng ở TP.HCM, Đồng Nai và miền Tây.
 

 Chợ hoa Bến Bình Đông ven kênh Tàu Hủ - Bến Nghé là điểm đến du xuân không thể bỏ qua trong dịp Tết Nguyên đán khi đến TP.HCM. Dự kiến chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” 2023 diễn ra từ ngày 6 đến 21.1.2023 (nhằm ngày 15 đến 30 tháng Chạp), khai mạc ngày 25 tháng Chạp tại sân khấu chính trên đường Nguyễn Văn Của (phường 13, quận 8). Ảnh: NGUYỄN TẤN TUẤN
Chợ hoa Bến Bình Đông ven kênh Tàu Hủ - Bến Nghé là điểm đến du xuân không thể bỏ qua trong dịp Tết Nguyên đán khi đến TP.HCM. Dự kiến chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” 2023 diễn ra từ ngày 6 đến 21.1.2023 (nhằm ngày 15 đến 30 tháng Chạp), khai mạc ngày 25 tháng Chạp tại sân khấu chính trên đường Nguyễn Văn Của (phường 13, quận 8). Ảnh: NGUYỄN TẤN TUẤN
Miền Tây có nhiều làng hoa, nhưng gần TP.HCM nhất là làng hoa Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Thời tiết thuận lợi nên đa số các ruộng hoa cúc, vạn thọ... đều tốt tươi, trổ hoa ngay dịp tết. Các loại hoa tươi giá ở mức trên dưới 100.000 đồng/cặp. Xuân về nhộn nhịp trên làng hoa Mỹ Phong. Anh Thu Phan, quê ở Long An, làm việc tại TP.HCM, cho biết dù công việc bận rộn nhưng gần tết mỗi năm đều tranh thủ sắp xếp đi chụp ảnh ở các làng hoa. Ảnh: THU PHAN
Miền Tây có nhiều làng hoa, nhưng gần TP.HCM nhất là làng hoa Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang. Thời tiết thuận lợi nên đa số các ruộng hoa cúc, vạn thọ... đều tốt tươi, trổ hoa ngay dịp tết. Các loại hoa tươi giá ở mức trên dưới 100.000 đồng/cặp. Xuân về nhộn nhịp trên làng hoa Mỹ Phong.

Anh Thu Phan, quê ở Long An, làm việc tại TP.HCM, cho biết dù công việc bận rộn nhưng gần tết mỗi năm đều tranh thủ sắp xếp đi chụp ảnh ở các làng hoa. Ảnh: THU PHAN
Trong khi đó, làng hoa Phú Sơn nằm bên sông Hàm Luông, huyện Chợ Lách, Bến Tre mang sắc màu đặc trưng của hoa giấy. Nghề trồng hoa giấy tại đây tồn tại hơn 20 năm với khoảng hơn 100 hộ trồng; mỗi hộ trồng từ vài chục, vài trăm đến trên 1.000 cây hoa đủ loại kiểu dáng. Ảnh: CAO THỊ NGỌC DIỄM
Trong khi đó, làng hoa Phú Sơn nằm bên sông Hàm Luông, huyện Chợ Lách, Bến Tre mang sắc màu đặc trưng của hoa giấy. Nghề trồng hoa giấy tại đây tồn tại hơn 20 năm với khoảng hơn 100 hộ trồng; mỗi hộ trồng từ vài chục, vài trăm đến trên 1.000 cây hoa đủ loại kiểu dáng. Ảnh: CAO THỊ NGỌC DIỄM
Giá hoa giấy bán tại vườn phổ biến từ 100.000 - 500.000 đồng/chậu tùy loại và độ đẹp, có những kiểu bonsai lâu năm, chất lượng giá gần vài chục triệu đồng/chậu. Ảnh: CAO THỊ NGỌC DIỄM
Giá hoa giấy bán tại vườn phổ biến từ 100.000 - 500.000 đồng/chậu tùy loại và độ đẹp, có những kiểu bonsai lâu năm, chất lượng giá gần vài chục triệu đồng/chậu. Ảnh: CAO THỊ NGỌC DIỄM
Mỗi làng hoa ở miền Tây đều có thế mạnh với mỗi loại hoa khác nhau, chẳng hạn Sa Đéc nổi tiếng với cúc mâm xôi. Trước 23 tháng chạp, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) thu hút đông đảo các nhiếp ảnh gia đến săn tìm khoảnh khắc mùa xuân. Đây được xem là “thủ phủ hoa” lớn, đẹp nhất miền Tây, đặc biệt là những ruộng hoa cúc mâm xôi tỏa sắc vàng ươm trong nắng xuân được chăm sóc tỉ mỉ công đoạn cuối để bán cho thương lái. Ảnh: PHẠM NGUYÊN BẢO
Mỗi làng hoa ở miền Tây đều có thế mạnh với mỗi loại hoa khác nhau, chẳng hạn Sa Đéc nổi tiếng với cúc mâm xôi. Trước 23 tháng chạp, làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) thu hút đông đảo các nhiếp ảnh gia đến săn tìm khoảnh khắc mùa xuân. Đây được xem là “thủ phủ hoa” lớn, đẹp nhất miền Tây, đặc biệt là những ruộng hoa cúc mâm xôi tỏa sắc vàng ươm trong nắng xuân được chăm sóc tỉ mỉ công đoạn cuối để bán cho thương lái. Ảnh: PHẠM NGUYÊN BẢO
Làng hoa ngày nay phát triển mở rộng với hơn 2.300 hộ kinh doanh hoa kiểng. Người dân chủ yếu trồng hoa trong chậu đặt trên giàn, bên dưới là ruộng đầy nước thuận tiện cho việc tưới. Ảnh: THOR
Làng hoa ngày nay phát triển mở rộng với hơn 2.300 hộ kinh doanh hoa kiểng. Người dân chủ yếu trồng hoa trong chậu đặt trên giàn, bên dưới là ruộng đầy nước thuận tiện cho việc tưới. Ảnh: THOR
Diện tích hoa kiểng làng hoa Sa Đéc phục vụ Tết năm 2023 khoảng 100ha, tăng 40ha so với Tết năm 2022, trồng đa dạng các loại hoa từ cúc mâm xôi cho tới mào gà. Ảnh: THOR
Diện tích hoa kiểng làng hoa Sa Đéc phục vụ Tết năm 2023 khoảng 100ha, tăng 40ha so với Tết năm 2022, trồng đa dạng các loại hoa từ cúc mâm xôi cho tới mào gà. Ảnh: THOR
Bạn Thùy Dương, du khách đến từ An Giang, chụp ảnh kỷ niệm bên ruộng cúc mâm xôi. Sắc vàng tươi cùng kiểu dáng tỏa tròn của hoa tượng trưng cho sự sung túc, sum vầy là lý do khiến nhiều người chơi hoa kiểng yêu thích trong dịp năm mới. Ảnh: HUỲNH PHƯƠNG/PHOTOS.MEKONG.DELTA
Bạn Thùy Dương, du khách đến từ An Giang, chụp ảnh kỷ niệm bên ruộng cúc mâm xôi. Sắc vàng tươi cùng kiểu dáng tỏa tròn của hoa tượng trưng cho sự sung túc, sum vầy là lý do khiến nhiều người chơi hoa kiểng yêu thích trong dịp năm mới. Ảnh: HUỲNH PHƯƠNG/PHOTOS.MEKONG.DELTA
Khung cảnh tập kết hoa nhộn nhịp bán cho thương lái. Các loài cúc được trồng chủ yếu do phù hợp thổ nhưỡng nơi đây, kết hợp với kinh nghiệm của người trồng giúp cây cứng cáp, hoa đẹp và chơi tết được lâu. Ảnh: CAO KỲ NHÂN
Khung cảnh tập kết hoa nhộn nhịp bán cho thương lái. Các loài cúc được trồng chủ yếu do phù hợp thổ nhưỡng nơi đây, kết hợp với kinh nghiệm của người trồng giúp cây cứng cáp, hoa đẹp và chơi tết được lâu. Ảnh: CAO KỲ NHÂN


Theo Huỳnh Phương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Trải nghiệm dù lượn - chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao

Chiêm ngưỡng Kỳ Co từ trên cao bằng dù lượn

(GLO)- Dù lượn đang trở thành trải nghiệm thu hút nhiều du khách khi đến với bán đảo Kỳ Co (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai). Lơ lửng giữa trời và biển, du khách thu vào tầm mắt vẻ đẹp hùng vỹ của thiên nhiên, tận hưởng cảm giác tự do và lưu giữ những kỷ niệm khó quên.

Khảo sát phát triển du lịch từ văn hóa cà phê Gia Lai

Khảo sát phát triển du lịch từ văn hóa cà phê Gia Lai

(GLO)- Từ ngày 23 đến 26-7, Ban Chủ nhiệm đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Bảo tồn và lan tỏa văn hóa cà phê thông qua du lịch tái tạo tại vùng trồng cà phê” (Trường Đại học Kinh tế Quốc dân) tiến hành khảo sát tại một số vùng trồng cà phê ở Gia Lai.

null