Năm 2022 huyện Ia Grai thu hút trên 20.000 lượt khách du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-11, UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị tổng kết công tác phát triển du lịch năm 2022 và định hướng năm 2023.

Trao giải Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô cô lần thứ III. Ảnh: Phương Lộc
Trao giải Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III. Ảnh: Phương Lộc

Năm 2022, sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế, huyện Ia Grai chú trọng công tác phát triển du lịch, quảng bá hình ảnh những danh lam thắng cảnh. Các địa điểm như: khu di tích lịch sử cấp tỉnh Chiến thắng Chư nghé; Bến đò A Sanh; thác Mơ, thác 9 tầng; lòng hồ thủy điện Sê San 4… đã thu hút trên 20 nghìn lượt du khách đến tham quan.

Ngoài ra, huyện còn tổ chức các lễ hội như lễ cúng rừng; cúng giọt nước, lễ mừng lúa mới. Đặc biệt là Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ III và Liên hoan văn hóa cồng chiêng năm 2022 được tổ chức vào đầu tháng 11 với trên 15 nghìn lượt du khách.

Năm 2023, huyện tiếp tục đầu tư nâng cấp hạ tầng du lịch và tăng cường giới thiệu hình ảnh, cảnh đẹp địa phương để phát triển du lịch tạo đòn bẫy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

 

PHƯƠNG LỘC 

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.