Mở rộng điều tra đường dây vận chuyển ma túy sang Hàn Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ đội Biên phòng miền Nam cho biết mở rộng điều tra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hàn Quốc bằng đường biển (chuyên án A720.p).

Bắt vụ vận chuyển ma túy trong khối đá granit tại cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh ra nước ngoài tiêu thụ bằng đường biển. (Ảnh: Bộ Công an/TTXVN phát)
Bắt vụ vận chuyển ma túy trong khối đá granit tại cảng Cát Lái, TP Hồ Chí Minh ra nước ngoài tiêu thụ bằng đường biển. (Ảnh: Bộ Công an/TTXVN phát)


Ngày 1/8, thông tin từ Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ đội Biên phòng miền Nam (Đoàn 3) cho biết mở rộng điều tra đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hàn Quốc bằng đường biển (chuyên án A720.p), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng) và Cục cảnh sát điều tra về ma túy (Bộ Công an)-C04-đồng chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng khám xét 10 địa điểm, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ hơn 100kg ma túy các loại và nhiều tang vật khác.

Cụ thể, trong hai ngày 30 và 31/7, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội biên phòng) và C04 đã chủ trì phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và các lực lượng chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai khám xét 9 địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh và 1 địa điểm ở Đồng Nai, bắt giữ 15 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hàn Quốc bằng đường biển.

Cơ quan chức năng đã thu giữ khoảng 119kg và 8.000 viên ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin, 1 xe ôtô và 1 xe máy cùng một số tài liệu, tang vật.

Trước đó, đêm 18/7, Ban chuyên án A720.p đã thực hiện giai đoạn 1 của chuyên án, bắt giữ 12 đối tượng (trong đó có 2 người Hàn Quốc, 2 người Trung Quốc; thu giữ 40kg ma túy tổng hợp dạng đá (methaphetamin) và nhiều tang vật khác.

Chuyên án A720.p hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo Xuân Khu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Khủng bố tinh thần nhà văn Gào, một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố điều tra.

Một phụ nữ ở xã Tây Sơn bị khởi tố để điều tra hành vi làm nhục nhà văn Gào

(GLO)- Ngày 29-9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) xác nhận đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Cát Tường (SN 1989, trú xã Tây Sơn) để điều tra về hành vi làm nhục người khác, sau khi xác minh đơn tố giác của bà Vũ Phương Thanh, tức nhà văn Gào.

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null