Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ông Phạm Ngọc Nghị được HĐND tỉnh Đắk Lắk miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 25-4, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 18, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 18, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Ngọc Nghị
Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 18, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Ngọc Nghị

Tại kỳ họp, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk - đã đọc tờ trình miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2021 - 2026) đối với ông Phạm Ngọc Nghị.

Kết quả, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết, nhất trí thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đối với ông Phạm Ngọc Nghị.

Trước đó, HĐND tỉnh đã có Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Phạm Ngọc Nghị.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, tại Hội nghị chuyên đề lần thứ 114, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã công bố quyết định của Ban Bí thư về việc đồng ý để ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, được nghỉ hưu trước tuổi. Ông Phạm Ngọc Nghị được đồng ý cho nghỉ hưu kể từ ngày 15-4 theo nguyện vọng cá nhân.

Trước đó, cuối tháng 3-2025, ông Phạm Ngọc Nghị đã có đơn xin nghỉ hưu trước tuổi.

Ông Phạm Ngọc Nghị sinh năm 1965, quê quán tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình công tác, ông Phạm Ngọc Nghị từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh đoàn Đắk Lắk; Bí thư Huyện ủy Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk); Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Ông làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk từ ngày 10-2-2015, đến nay đã hơn 10 năm.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null