Mãn nhãn với những màn biểu diễn võ thuật của lực lượng Công an Nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt của lực lượng Công an Nhân dân đã mang đến cho người xem ấn tượng mạnh.

Sáng 18-7, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức Lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách khi được chứng kiến những màn biểu diễn võ thuật ấn tượng của lực lượng Công an Nhân dân.

1.jpg
Đoàn xe lực lượng Công an diễu hành qua Quảng trường Nguyễn Tất Thành, trong lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: Nguyễn Dũng
2.jpg
Đoàn xe lực lượng Công an diễu hành qua Quảng trường Nguyễn Tất Thành, trong lễ ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Ảnh: Nguyễn Dũng

Với khí thế sục sôi và tinh thần kỷ luật thép, những cán bộ, chiến sĩ công an đã thể hiện các thế võ đặc trưng, bài bản, mang đậm tính chiến đấu và kỹ thuật thực chiến cao. Từ các pha đánh gậy, quật ngã, tấn công và phản đòn đến các tình huống giả định giải cứu con tin, khống chế tội phạm… tất cả đều được thể hiện dứt khoát, mạnh mẽ.

3jpg.jpg
Các bài quyền động tác của võ thuật do đội tuyển điều lệnh, quân sự võ thuật Công an tỉnh Gia Lai biểu diễn. Ảnh: Nguyễn Dũng
4.jpg
Các bài quyền động tác của võ thuật do đội tuyển điều lệnh, quân sự võ thuật Công an tỉnh Gia Lai biểu diễn. Ảnh: Nguyễn Dũng

Không chỉ là những màn biểu diễn võ thuật đẹp mắt, còn lan tỏa thông điệp về ý chí quyết tâm bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân của lực lượng Công an Nhân dân. Qua đó, tăng cường niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng công an với người dân.

z6816310332624-518ffb9c3f1679352d811ba04d4a0989.jpg
Dùng đầu công phá bê tông. Ảnh: Nguyễn Dũng
z6816310332909-d993b3f0886a88c8dd556782c55a3e0f.jpg
Dùng tay công phá ngói. Ảnh: Nguyễn Dũng
13.jpg
Màn biểu diễn nằm trên bàn chông, chịu lực ép từ bánh xe ô tô. Ảnh: Nguyễn Dũng
11.jpg
Dùng răng kéo chiếc xe. Ảnh: Nguyễn Dũng
10.jpg
Biểu diễn uốn cong thanh sắt bằng cổ. Ảnh: Nguyễn Dũng
9.jpg
Dùng tay không đập vỡ dừa. Ảnh: Nguyễn Dũng
7.jpg
Biểu diễn màn chịu đòn bằng gậy gỗ uốn cong thanh sắt. Ảnh: Nguyễn Dũng
6.jpg
Màn vận khí công, nằm trên đinh sắt công phá đá của các chiến sĩ Công an nhân dân. Ảnh: Nguyễn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn.

Tàu cá GL-99322-TS gặp nạn đã được đưa về cảng Đề Gi an toàn

(GLO)- Sau khi ứng cứu an toàn 12 ngư dân trên tàu cá GL-99322-TS bị phá nước, chìm dần trên biển, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cùng các tàu cá địa phương tiếp tục tổ chức cứu hộ. Đến 22 giờ ngày 21-8, tàu gặp nạn đã được đưa về cảng cá Đề Gi an toàn để khắc phục, sửa chữa.

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

null