Mãi mãi là mốc son chói lọi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách đây 43 năm, ngày 17-3-1975, tỉnh Gia Lai được hoàn toàn giải phóng. Đây là bước ngoặt lịch sử, là mốc son chói lọi khép lại chặng đường 30 năm kiên cường đấu tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược của Đảng bộ, quân và dân các dân tộc Gia Lai. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai ghi nhận: “Thắng lợi của Gia Lai cùng các tỉnh Tây Nguyên đã góp phần thúc đẩy sự suy sụp nhanh chóng của ngụy quân, ngụy quyền, tạo lợi thế để quân ta tấn công và nổi dậy để giải phóng các tỉnh đồng bằng miền Trung, các tỉnh Nam Trung bộ, Đông Nam bộ, giải phóng Sài Gòn-Gia Định ngày 30-4-1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam”.

Cùng với việc khép lại một giai đoạn lịch sử hào hùng, sự kiện ngày 30-4-1975 đã mở ra một trang mới cho sự hòa hợp, ổn định, đổi mới và phát triển của tỉnh nhà. Từ một vùng đất bị giày xéo, oằn mình trong lửa đạn chiến tranh, Gia Lai đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” trong thanh âm hòa bình, cất cao bài ca hạnh phúc cùng với dàn nhạc giao hưởng đổi mới của đất nước. Từ thân phận lầm than, cơ cực, đối mặt với chết chóc, đồng bào các dân tộc Gia Lai đã có cuộc sống tươi vui, hạnh phúc, dân chủ, cùng nhau hướng tới tương lai tươi sáng.

 

Một góc thành phố Pleiku.
Một góc thành phố Pleiku.

Sau 43 năm giải phóng, cùng với cả nước, Gia Lai đã đạt được những thành tựu vượt bậc trên tất cả các lĩnh vực. Kết thúc năm 2017, tổng thu ngân sách đạt 4.200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,42%, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,58 triệu đồng, 27,17% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn 13,55%... Cùng với những kết quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế, sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao... được quan tâm đúng mức. An sinh xã hội được Đảng, Nhà nước và cộng đồng cùng chung tay chăm lo. Công tác quân sự-quốc phòng được chú trọng đúng mức. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định.

Những thành tựu mà tỉnh nhà đạt được trong 43 năm qua là sự kết tinh của ý Đảng và lòng dân. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng bộ, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, tích cực lao động sản xuất để từng bước cải thiện cuộc sống và góp phần xây dựng quê hương, đất nước. Với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, cả hệ thống chính trị của tỉnh quyết tâm xây dựng khối đại đoàn kết, kiến tạo vì sự phát triển bền vững của tỉnh nhà và từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thực tế công cuộc kiến thiết và đổi mới trong 43 năm qua đã chứng minh đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn; sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền là phù hợp và linh hoạt; sự hỗ trợ của MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội là cần thiết và tích cực. Hiện thực ấy cũng là bằng chứng đanh thép vạch trần, phản bác những luận điệu xuyên tạc, bóp méo và phủ nhận sự thật của các thế lực phản động.

Tuy đạt được những kết quả rất cơ bản, nhưng so với cả nước thì kinh tế-xã hội của tỉnh vẫn đang ở tốp sau. Do điều kiện và tập quán sản xuất lạc hậu nên đời sống của một bộ phận dân cư, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số chưa được cải thiện đáng kể. Cùng với đó là nhiều khó khăn, thách thức đang tồn tại hoặc tiềm ẩn. Thực tế ấy đặt ra nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết triệt để trong thời gian tới. Theo đó, cả hệ thống chính trị cần đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, kiến tạo vì nhân dân để tiếp tục xây dựng quê hương Gia Lai giàu về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng-an ninh, xứng đáng với truyền thống anh hùng của Tây Nguyên bất khuất.

Duy Lê

Có thể bạn quan tâm

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

Sức mạnh ở Tiểu đoàn SPG-9

(GLO)- Tiểu đoàn SPG-9 (Tiểu đoàn 15), Sư đoàn 320, Quân đoàn 3 được trang bị hỏa lực mạnh, cơ động nhanh là một trong những lực lượng chủ công của Sư đoàn 320 khi thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ địa bàn.


Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

Xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng

(GLO)- Cùng với lực lượng Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) cả nước, Phòng CSCĐ (tiền thân là lực lượng An ninh vũ trang thuộc Ban An ninh Gia Lai) đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh để tiến lên hiện đại. Với những chiến công xuất sắc, Phòng CSCĐ được Đảng, Nhà nước khen tặng nhiều phần thưởng cao quý.