(GLO)- Ngày 12-9, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Gia Lai có Công văn đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.
Từ ngày 1-7, Luật Cư trú có hiệu lực. Vận hành luật này, người dân kỳ vọng sẽ thoát được sự phiền toái bao năm qua mang tên sổ hộ khẩu - một cuốn sổ chi phối rất lớn đến dân sinh với bao ràng buộc về thủ tục, quy định từ quyền học hành, cư trú cho đến kinh doanh, thừa kế, chuyển nhượng tài sản…
Từ 1.7 sẽ không còn cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho dân - theo quy định tại Luật Cư trú. Trong khi đó, hàng chục thủ tục dân sinh vẫn đang yêu cầu hộ khẩu.
Một trong những nội dung đáng chú ý của dự án Luật Cư trú (sửa đổi) đang được xem xét tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV là hướng tới bãi bỏ sổ hộ khẩu.
Dự thảo Luật cư trú (sửa đổi) quy định trường hợp vắng mặt tại nơi thường trú từ trên 12 tháng liên tục mà không đăng ký tạm trú ở nơi nào hoặc không khai báo tạm vắng với Công an xã, phường, thị trấn nơi thường trú; trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài có thể bị xoá đăng ký thường trú.