Lời mời chào thân thiện hè 2022 từ phố biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Du lịch Khánh Hòa đã tự tin trở lại sau những kết quả rất đáng mừng từ các kỳ nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương; 30/4 và 1/5. Sau bước tạo đà đầy khí thế đó, Khánh Hòa đang ráo riết chuẩn các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trong khuôn khổ chuỗi hoạt động “Nha Trang - Chào hè 2022”.
 
Một góc khu vực tắm bùn tại Khu Du lịch Hòn Tằm.
Một góc khu vực tắm bùn tại Khu Du lịch Hòn Tằm.
Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Nguyễn Thị Lệ Thanh cho biết, “Nha Trang - Chào hè 2022” được tổ chức từ ngày 3-5/6, gồm các hoạt động như: Chương trình nghệ thuật văn hóa dân gian Khánh Hòa “Đêm sắc màu huyền diệu”; đêm hội thời trang “Sắc biển”; chương trình nghệ thuật “Nha Trang - Rực rỡ những sắc màu”; lễ hội âm nhạc Ocean Holic Nha Trang 2022; triển lãm “Đặc trưng văn hóa các dân tộc thiểu số tiêu biểu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”; lễ hội cà-phê, một số giải thể thao như Giải vô địch bóng đá quốc gia; Giải vô địch cầu mây bãi biển quốc gia; Giải bóng đá U13 tỉnh Khánh Hòa; Giải chạy VnExpress Marathon Maverlous Nha Trang 2022 có quy mô thu hút từ 5 đến 10 nghìn người tham gia...
Nhiều hoạt động được đông đảo công chúng quan tâm như Liên hoan du lịch biển chủ đề “Nha Trang - Chạm đến trái tim!”, dự kiến diễn ra từ ngày 16-19/6 do Sở Du lịch chủ trì tổ chức. Sự kiện này được xác định là trọng tâm trong mùa du lịch hè năm nay của Khánh Hòa, và là chương trình hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022.
Chương trình được tổ chức với quy mô khoảng 200 gian hàng du lịch, thương mại, ẩm thực hoạt động theo hình thức không gian mở, không bán vé, không che chắn xung quanh để du khách và người dân địa phương có thể dễ dàng đến tham quan, tìm hiểu, tiếp cận và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ. Các địa phương, doanh nghiệp tổ chức gặp gỡ khách hàng, tự giới thiệu, chào bán các sản phẩm, các dịch vụ du lịch mới, hấp dẫn qua các hoạt động vãn hóa nghệ thuật, trò chơi có thưởng, chào bán tour giá ưu đãi... 
Khu vực ẩm thực giới thiệu các nét văn hóa ẩm thực đặc trưng; tương tác với khách tham quan, bao gồm ẩm thực Việt Nam và ẩm thực đường phố; trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản vật đặc trưng cùa Khánh Hòa cũng như các địa phương trên cả nước.
Cạnh đó, Liên hoan tổ chức các hoạt động giới thiệu sản phẩm liên kết du lịch giữa Khánh Hòa với Đắk Lắk “Biển và rừng”; Khánh Hòa với Lâm Đồng “Biển và hoa” cùng nhiều tỉnh thành khác trên cả nước; giữa Khánh Hòa với các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet Air...
Dự kiến, sự kiện thu hút hơn 100 nghìn lượt khách đến tham quan, tìm hiểu và mua sắm các sản phẩm dịch vụ, du lịch.
Một sự kiện được quan tâm nữa là Cuộc thi Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam do công ty TNHH Hunky Dory Việt Nam phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao Khánh Hòa tổ chức. Với chủ đề Hãy đến “xứ Trầm, biển Yến”, chương trình được đánh giá là một trong những hoạt động điểm nhấn trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2022.
Từ các vùng miền của Tổ quốc, những người đẹp mang quốc tịch Việt Nam sẽ cùng nhau đến với hành trình thể hiện bản thân, tìm hiểu và yêu hơn ngành du lịch, để từ đó trở thành các đại sứ du lịch. Vòng bán kết cuộc thi được tổ chức từ ngày 9-10/7, tại Khu Du lịch nghỉ dưỡng Champa Island Nha Trang; vòng chung kết được tổ chức từ ngày 11-28/7 tại VinWonders-Vinpearl Nha Trang, đảo Hòn Tre. 
Dự kiến, Ban Tổ chức sẽ phối hợp Tỉnh đoàn Khánh Hòa và Hiệp hội Trầm hương Khánh Hòa tổ chức bán đấu giá sản phẩm Trầm Hương để gây quỹ vì người nghèo của tỉnh Khánh Hòa. 
Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, ông Huỳnh Đức Hòa cho biết: “Chúng tôi xác định cuộc thi mang ý nghĩa vô cùng lớn lao và cũng là trọng trách quan trọng của ban tổ chức trong việc góp phần vào sự phát triển, phục hồi ngành du lịch Việt Nam nói chung và tỉnh Khánh Hòa nói riêng. Đây cũng là sự kiện mang tầm vóc quốc gia, giúp lựa chọn ra đại diện Hoa hậu Du lịch biển Việt Nam tham gia các cuộc thi Hoa hậu Du lịch quốc tế để khẳng định vẻ đẹp, vị thế của người phụ nữ Việt Nam, quảng bá du lịch Việt Nam đến với bạn bè thế giới”.
Tiếp nối với nhóm sự kiện, hoạt động dịp hè là chuỗi hoạt động, sự kiện dịp lễ 2/9 với chủ đề “Nha Trang - Mùa thu lại về”, gồm 11 hoạt động, sự kiện khác nhau. Nổi bật là Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh; Chương trình nghệ thuật "Nha Trang - Mùa thu lại về"; Biểu diễn vở tuồng về phong trào Cần Vương và tổ chức Hội thảo khoa học về Bình Tây Đại tướng Trịnh Phong trên quê hương Khánh Hòa được tại thị xã Ninh Hòa. 
 
Đàn đá - nét văn hóa độc đáo của người Raglai ở huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.
Đàn đá - nét văn hóa độc đáo của người Raglai ở huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.
Chuỗi các hoạt động, sự kiện nói trên hứa hẹn mang đến không khí sôi động và hấp dẫn cho nhân dân và du khách khi chọn Nha Trang, Khánh Hòa là điểm đến tham quan du lịch vào dịp năm mới 2023. Đồng hành với các hoạt động lễ hội tại thành phố Nha Trang, sẽ có nhiều hoạt động diễn ra tại các địa phương trong tỉnh như Lễ hội ẩm thực thị xã Ninh Hòa được tổ chức tại khu du lịch Dốc Lết, Ninh Hòa; biểu diễn nghệ thuật bài chòi tại thị xã Ninh Hòa và Lễ hội trái cây Khánh Sơn, dự kiến diễn ra từ ngày 4-7/8.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng cho biết, trong suốt quá trình chuẩn bị, UBND tỉnh Khánh Hòa tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực liên quan; bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm và đặc biệt là công tác phòng, chổng dịch Covid- 19 đối với mỗi hoạt động, sự kiện.
Chương trình “Nha Trang - Chào hè 2022” có tính liên tục, kết nối, tạo nên không khí sôi động, hấp dẫn, vừa đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa, tinh thần cho nhân dân vừa thúc đẩy hoạt động du lịch. Để tổ chức hiệu quả các chương trình, hoạt động này, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm. 
Theo PHONG NGUYÊN (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Six Senses Côn Đảo nằm trên bãi cát trắng mịn dài 2 km, gồm 50 biệt thự sở hữu hồ bơi riêng. Ảnh: vntrip

Khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo giành Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025

(GLO)- Ban Tổ chức Hội nghị Đầu tư Khách sạn Châu Á-Thái Bình Dương (HICAP) lần thứ 35 vừa công bố những khách sạn, khu nghỉ dưỡng chiến thắng Giải thưởng Khách sạn bền vững HICAP 2025. Theo đó, Khu nghỉ dưỡng cao cấp Six Senses Côn Đảo được vinh danh ở hạng mục “Tác động tích cực đến cộng đồng”.

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

Định vị thương hiệu du lịch Gia Lai

(GLO)- “Chúng ta cần định vị lại thương hiệu du lịch của tỉnh Gia Lai. Bởi vì sau khi sáp nhập thì khá nhiều tỉnh khác cũng có rừng, có biển. Ngày xưa tôi tự hào là một trong những người đầu tiên xây dựng tour “Từ biển bạc đến rừng xanh” nhưng bây giờ tôi thực sự bối rối”.

Đặc khu Lý Sơn vươn mình phát triển.

Lý Sơn vươn mình giữa biển khơi

(GLO)- Những ngày giữa tháng 10-2025, đoàn công tác gồm đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và các địa phương từ Gia Lai đến Quảng Trị đã đến thăm đặc khu Lý Sơn (Quảng Ngãi). Là đảo tiền tiêu của Tổ quốc, vượt qua bao khó khăn, đặc khu Lý Sơn đang vươn mình giữa biển khơi.

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

Núi Ngô Sơn rực đỏ hoa rừng

(GLO)- Cuối tháng 10, khi cao nguyên Gia Lai bước vào đầu mùa khô, sườn núi Ngô Sơn (xã Biển Hồ) bất ngờ bừng sáng bởi một loài hoa rừng đỏ như lửa. Từng chùm hoa dây leo ôm lấy những tán thông cổ thụ, nối nhau nhuộm thẫm lưng núi.

null