Hà Nội mở lại không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 7/5, UBND quận Tây Hồ (Hà Nội) đã mở lại không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn sau 2 năm tạm dừng hoạt động do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hoạt động này nhằm thúc đẩy du lịch trên địa bàn.

Đông đảo người dân đến với phố đi bộ Trịnh Công Sơn.
Đông đảo người dân đến với phố đi bộ Trịnh Công Sơn.



Trong tối 7/5, người dân và du khách đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Có những con đường...", với mong muốn lan tỏa một tinh thần mới, một sức sống mới, tươi trẻ, đầy màu sắc của không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn. Các tiết mục được dàn dựng kết hợp với hiệu ứng thị giác và các chương trình quảng bá du lịch quận Tây Hồ.

Tại sự kiện, du khách còn được chụp ảnh với khu trưng bày mang dấu ấn của nghệ sĩ Trịnh Công Sơn, trải nghiệm Con đường nghệ thuật nằm giữa hai hồ nước trên phố Trịnh Công Sơn. Con đường này là bức tranh 3D những đường sóng uốn mềm mại được thể hiện bằng 4 màu chủ đạo của mùa thu: vàng, cam, trắng và nâu tím lấy cảm hứng từ ca khúc "Nhớ mùa thu Hà Nội" của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn...

Khu vực cổng chào trái tim và các bức tường được gắn hoa tươi, con đường nghệ thuật với ô và lụa sắc màu, con đường tình yêu lung linh ánh đèn và tranh ảnh quảng bá cho các điểm đến của quận Tây Hồ...

Không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn là nơi tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật đường phố: sân khấu ca trù, nhạc trẻ, hòa tấu nhạc nhẹ, hòa tấu nhạc dân tộc, nhạc Trịnh; các nhóm nhảy hiện đại, sân chơi thanh niên...

Thời gian hoạt động của không gian đi bộ phố Trịnh Công Sơn từ 17 giờ đến 23 giờ thứ bảy; 8 giờ đến 23 giờ chủ nhật hằng tuần.

Theo GIANG NAM  (NDĐT)

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.