Tìm giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các đề xuất khôi phục thị trường, đường bay; tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ… sẽ được thảo luận tại hội nghị “Giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc sáng 9.1.

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đón những du khách đầu tiên từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong sáng 8.1. Ảnh: Văn Đức
Cửa khẩu quốc tế Lào Cai đón những du khách đầu tiên từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong sáng 8.1. Ảnh: Văn Đức
Sau hai năm hoạt động du lịch bị đình trệ vì COVID-19, Việt Nam mở cửa toàn diện du lịch từ 15.3.2022 nhưng lượng khách quốc tế đến còn thấp. Một trong những nguyên nhân tác động đến thị trường khách quốc tế của Việt Nam là chính sách Zero-COVID - rào cản ngăn người dân Trung Quốc du lịch nước ngoài.
Trước đại dịch, Trung Quốc vốn là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất đối với Việt Nam, với 5,8 triệu lượt vào năm 2019. Do đó, sự kiện Trung Quốc mở cửa biên giới với khách quốc tế từ 8.1 là tín hiệu tích cực với ngành du lịch Việt Nam. 
Theo ông Vũ Thế Bình - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Việt Nam cần sớm có sự chuẩn bị để đón tiếp và khai thác hiệu quả khách du lịch Trung Quốc, đồng thời đảm bảo thực hiện các quy định nghiêm chỉnh về phòng chống COVID-19. Vì vậy, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Tổng cục Du lịch và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị “Các giải pháp thu hút khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam” tại TP. Móng Cái vào sáng 9.1.

Ngày 8.1, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như hải quan, kiểm dịch đảm bảo cho bà con nhân dân xuất nhập cảnh an toàn nhất, ông Thuận cho biết thêm. Ảnh: Văn Đức
Ngày 8.1, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai cũng đã trao đổi, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng như hải quan, kiểm dịch đảm bảo cho bà con nhân dân xuất nhập cảnh an toàn nhất, ông Thuận cho biết thêm. Ảnh: Văn Đức
“Hội nghị sẽ bàn bạc, đề xuất một số giải pháp cụ thể để việc đón tiếp và phục vụ khách Trung Quốc được thuận lợi, được quản lý chặt chẽ, tránh tình trạng lộn xộn, kinh doanh núp bóng, kinh doanh tour giá rẻ, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao và thực hiện nghiêm chỉnh các Quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đây là một sự kiện quan trọng mở đầu cho việc khai thông thị trường khách lớn nhất của du lịch Việt Nam” - ông Vũ Thế Bình thông tin.
Một số vấn đề sẽ được trình bày tại phần tham luận của hội nghị gồm bài học kinh nghiệm và đề xuất nhằm khôi phục thị trường Trung Quốc, khôi phục đường bay Việt Nam - Trung Quốc. Đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng sẽ nêu những đề xuất nhằm tăng cường vai trò quản lý chất lượng hàng hóa phục vụ khách du lịch Trung Quốc, còn Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh sẽ trình bày tham luận về nâng cao vai trò của hướng dẫn viên thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó là đề xuất tăng cường chất lượng dịch vụ của các công ty lữ hành trong phục vụ khách Việt Nam đi du lịch Trung Quốc.
Hội nghị có sự tham gia của khoảng 200 công ty lữ hành trên cả nước, Lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh, Lãnh đạo các Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch của một số địa phương.
Theo Ý Yên (LĐO)

https://laodong.vn/van-hoa/tim-giai-phap-thu-hut-khach-du-lich-trung-quoc-1135990.ldo

Có thể bạn quan tâm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Đi du lịch trước Tết, cảm nhận sắc Xuân sớm

Với mong muốn mang đến cho du khách trải nghiệm đặc biệt, chứng kiến không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão ở các đô thị hay vùng quê, nhiều doanh nghiệp dịch vụ lữ hành, điểm đến ở Nam Bộ đã sớm hoàn thiện sản phẩm, khai thác chùm tour, tuyến du lịch đón Xuân sớm.