Các chương trình kích cầu du lịch dịp Tết Quý Mão 2023 ở TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với mong muốn kích cầu du lịch trên địa bàn từ nay đến Tết Quý Mão 2023, TPHCM xây dựng nhiều chiến lược bao gồm các chương trình, sự kiện đặc biệt nhằm thu hút du khách ghé thăm và trải nghiệm.
 
TPHCM có nhiều điểm vui chơi, checkin hấp dẫn dành cho du khách vào dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Phương Ngân
TPHCM có nhiều điểm vui chơi, checkin hấp dẫn dành cho du khách vào dịp Tết Quý Mão 2023. Ảnh: Phương Ngân
Ngoài các chương trình du lịch liên kết với các vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, đặc biệt năm nay, TPHCM sẽ triển khai chương trình mỗi quận huyện một sản phẩm.
Đó là các chương trình trải nghiệm từ nửa ngày, một ngày và cho đến 2 ngày tại TPHCM dành cho du khách như “Theo dấu chân biệt động Sài Gòn”, “Ký ức Biệt động Sài Gòn”, “Hành trình theo dấu chân Bác”, “Sài Gòn - Di sản trăm năm”, “Củ Chi - Đất thép thành đồng”, “Một thoáng Việt Nam”…
 
Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ giúp du khách có những trải nghiệm thú vị vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh: Phương Ngân
Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ giúp du khách có những trải nghiệm thú vị vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh: Phương Ngân
Bên cạnh đó, một số hoạt động đặc sắc khác sẽ giúp du khách có thêm sự lựa chọn trong những ngày đầu xuân từ mùng 1 đến mùng 8 Tết, ví dụ Công viên Văn hóa Đầm Sen giới thiệu một số chương trình theo chủ đề như “Tết Đầm Sen - Sắc màu cảm xúc”, “Vui Đầm Sen thả ga - Vi vu Thái cực đã”.
Công viên Văn hóa Suối Tiên ra mắt nhiều sản phẩm dịch vụ mới, lạ, độc đáo để phục vụ cho du khách trong Xuân Quý Mão gồm Suối Tiên Farm, Farm Dừa Suối Tiên, Farm Cừu, Cánh đồng hoa, Vườn thú Mini với hơn 100 hạng mục trò chơi, điểm tham quan…
Từ nay đến 28 tháng Chạp, Bảo tàng Áo dài trang trí cảnh Tết truyền thống ở làng quê Việt Nam và phục vụ nhu cầu thuê áo dài Xuân chụp ảnh cho khách tham quan. Giá vé giảm từ 5% cho đoàn từ 10 khách trở lên.
Các đơn vị nhà hàng, khách sạn tiếp tục duy trì các chương trình khuyến mãi, ưu đãi cũng như tổ chức nhiều hoạt động phong phú, truyền thống nhằm mang đến cho khách lưu trú những trải nghiệm vui tươi trong ngày Tết cổ truyền Việt Nam, ví dụ tổ chức tiệc đón giao thừa tại nhà hàng; tổ chức múa lân vào sáng mùng 1 hoặc mùng 2 Tết tại tiền sảnh khách sạn; Chương trình món ngon cổ truyền giới thiệu đến thực khách các món ăn truyền thống ngày Tết của người Việt.
Ngoài ra, các cơ sở lưu trú du lịch cũng chuẩn bị, xây dựng thực đơn ẩm thực phong phú, hấp dẫn và một số chương trình đặc biệt phục vụ Tết với tiêu chí vui tươi, an toàn.
Để đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho du khách trong dịp Tết Nguyên đán, Sở Du lịch TPHCM cũng tăng cường công tác thông tin và hỗ trợ khách du lịch, đẩy mạnh hoạt động của Cổng thông tin 1022 hỗ trợ du khách - Nhánh số 8 nhằm vận hành hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác thông tin, quảng bá và hỗ trợ du khách trong nước và quốc tế; tăng cường liên kết với các tỉnh, thành và doanh nghiệp lữ hành...
Tết Dương lịch TPHCM đã đón khoảng 35.000 lượt khách quốc tế, 1,6 triệu lượt khách đến tham quan tại các khu điểm du lịch, 215.000 lượt khách tại các cơ sở lưu trú, công suất phòng ước đạt 85%, tổng doanh thu ước đạt 5.943 tỉ đồng.
Điểm nhấn nổi bật trong dịp Tết Dương lịch 2023 là sự kiện đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến TPHCM tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Mặc dù là sự kiện thường niên nhưng mỗi năm đều có những thông điệp truyền tải và ý nghĩa khác nhau, vì thế đã tạo sự hấp dẫn đối với du khách.
Theo Thanh Hương (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null