Lời cảnh tỉnh từ vụ pháo nổ gây thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ nổ khủng khiếp khiến 8 người thương vong xảy ra ở khu vực biên giới Densavan (Lào) nhưng là cảnh báo đối với lực lượng chức năng ta bởi chiếc xe tải mang theo số pháo phát nổ ấy được cho là di chuyển qua Việt Nam...

Một người vận chuyển pháo lậu bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt giữ giữa tháng 12.2020 - ẢNH: THANH LỘC
Một người vận chuyển pháo lậu bị lực lượng chức năng Quảng Trị bắt giữ giữa tháng 12.2020 - ẢNH: THANH LỘC


Vụ nổ khủng khiếp xảy ra ở khu vực biên giới Densavan (Savanakhet, Lào) - Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) hôm 3.12, trong khu vực gần trạm soi chiếu hải quan phía Lào, do pháo được giấu trên một chiếc xe chở đá phát nổ, khiến 2 người Lào tử vong tại chỗ, 6 người bị thương (trong đó có 4 người Việt đang được điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế - cơ sở 2); toàn bộ trạm soi chiếu, 5 xe tải, xe đầu kéo và 2 xe ô tô bán tải đậu xung quanh bị thiêu rụi.

Vụ việc xảy ra ở địa phận nước bạn nhưng là cảnh báo đối với lực lượng chức năng ta bởi chiếc xe tải mang theo số pháo phát nổ ấy được cho là di chuyển qua Việt Nam...

Cứ đến cận tết, pháo lại bị thẩm lậu từ Lào vào Việt Nam. Điều này đã không còn xa lạ với ngành chức năng và người dân vùng biên viễn Quảng Trị. Trước đây, khi hành vi buôn bán, vận chuyển pháo hoa nổ chỉ bị xử lý hành chính, mặt hàng này là “siêu lợi nhuận” với cánh buôn lậu. Từ năm 2017, hành vi nêu trên đã bị xử lý hình sự thì việc tuồn pháo từ nước bạn vào sâu trong nước ta có vẻ im ắng hơn.

Thế nhưng gần đây, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị lại liên tục phát hiện các vụ vận chuyển pháo lậu. Như hôm 4.12, Bộ đội biên phòng Quảng Trị và Công an H.Hướng Hóa bắt Lê Quốc Hiệp (37 tuổi, trú Tân Long, H.Hướng Hóa) với 168 kg pháo lậu. Ngày 15.12, cũng 2 lực lượng này bắt Nguyễn Minh Dũng (32 tuổi, trú thôn Long Phụng, xã Tân Long) với 21 kg pháo tương tự.

Những năm trước, dù cơ quan chức năng đã bắt không ít vụ vận chuyển pháo nhập biên, về xuôi… nhưng đến tết vẫn có tiếng pháo nổ đì đùng đâu đó, không chỉ ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, mà còn ở TP.Đông Hà và thậm chí là TX.Ba Đồn (Quảng Bình)... Mới hay, việc tăng cường trấn áp loại tội phạm này cần quyết liệt hơn nữa, để không xảy ra những thảm họa từ pháo nổ.

Theo NGUYỄN PHÚC (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.

Niềm vui nhân đôi

Niềm vui nhân đôi

Chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc các trường tiểu học, THCS triển khai dạy học 2 buổi mỗi ngày không thu phí từ năm học 2025 - 2026 thực sự là thông tin mang lại 'niềm vui nhân đôi' với phụ huynh cả nước.

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Hoàn thuế, bao giờ chuyển sang 'phục vụ'?

Đó là câu hỏi của nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong bối cảnh thủ tục, quy trình hoàn thuế hiện nay vẫn còn rắc rối, bất hợp lý. Thậm chí trong Dự thảo thuế giá trị gia tăng đang lấy ý kiến, quy định về hoàn thuế còn đẩy rủi ro về phía người mua hàng.

Chiêu trò nguy hại

Chiêu trò nguy hại

Những ngày vừa qua, một cuộc tranh cãi đã diễn ra trên mạng xã hội, bắt nguồn từ nhiều ý kiến cá nhân trước một hoạt động của doanh nghiệp. Cuộc tranh cãi đã trở nên ồn ào, gây nhiều phản ứng hơn khi xuất hiện một làn sóng định hướng thông tin bằng phương pháp seeding.

Thể chế minh bạch

Thể chế minh bạch

Chính phủ sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc xây dựng thể chế, pháp luật nâng cao hiệu quả từ chi tiêu công đến hoạt động kiến tạo để doanh nghiệp phát triển.

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Hiệu quả từ tinh gọn bộ máy

Việc triển khai tinh gọn bộ máy đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, cụ thể trong khuôn khổ bài viết này là hiệu quả từ đề xuất chuyển quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu (sổ đỏ) cho người dân về cấp xã của Sở TN-MT TP.HCM.

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Người lao động trong kỷ nguyên mới

Báo cáo của Tổ chức Lao động quốc tế từng chỉ ra trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, một số ngành nghề sẽ biến mất. Trong đó, những nghề có nguy cơ bị robot thay thế là công nhân nhà máy (44%), nhân viên thu ngân (40%), lái xe taxi (20%), nhân viên chăm sóc khách hàng (18%), phi công (16%)...