Lơ Ku: Giảm nghèo bằng các mô hình phát triển kinh tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên tỷ lệ hộ nghèo của xã Lơ Ku (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) giảm nhanh. Tới đây, địa phương sẽ tiếp tục lồng ghép các nguồn lực để nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả nhằm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống mức thấp nhất.

Cuối năm 2020, gia đình chị Đinh Thị Nganh (làng Tăng) đã ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Bước ngoặt tạo chuyển biến tính từ khi gia đình chị nhận được các chương trình hỗ trợ của Nhà nước. Đầu tiên là giống bắp có năng suất cao, giúp chị có tiền tích lũy. Giữa năm 2017, ngoài 1 con bò sinh sản được xã hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, vợ chồng chị mua thêm 2 con dê sinh sản. Có thời điểm, đàn dê của gia đình phát triển lên đến hơn 20 con. Tiền bán dê giống, dê thịt cộng với tiền tích lũy giúp tăng số bò lên 5 con. Thoát được nghèo, có chút vốn liếng trong tay, chị Nganh vay thêm vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi, dự tính sửa sang căn nhà.

Gia đình chị Đinh Thị Nganh (làng Tăng, xã Lơ Ku) đã thoát nghèo nhờ nuôi dê. Ảnh: Minh Nguyễn
Gia đình chị Đinh Thị Nganh (làng Tăng, xã Lơ Ku) đã thoát nghèo nhờ nuôi dê. Ảnh: Minh Nguyễn


Tương tự, sau khi được cấp 1 con bò sinh sản, gia đình ông Đinh Biu (làng Lợt) cũng mạnh dạn vay thêm 20 triệu đồng để phát triển sản xuất. Nhờ tích cực lao động và liên tiếp được mùa, được giá, 2 ha bắp của gia đình cho thu nhập tăng lên. Đồng thời, đàn bò cũng tăng lên thành 5 con. Bình quân mỗi năm, gia đình ông thu nhập 50-60 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Đầu năm 2021, gia đình ông trả hết nợ vay và xã xóa tên trong danh sách hộ nghèo.

Đặc biệt, được sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy, từ năm 2017 đến nay, Công ty TNHH một thành viên Lâm nghiệp Lơ Ku đã hỗ trợ 25 hộ nghèo cải thiện sinh kế, tăng thu nhập. Ông Trần Văn Trị-Giám đốc Công ty-cho hay: Bên cạnh hỗ trợ kinh phí mua vật nuôi, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, đơn vị còn hướng dẫn các hộ cách tổ chức sản xuất. “Chúng tôi phân công cán bộ, công nhân viên thường xuyên thăm hỏi, động viên, đồng thời phát hiện khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện kế hoạch giảm nghèo để có biện pháp tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất để các hộ vươn lên thoát nghèo bền vững”-ông Trị nêu giải pháp.

Cũng nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể từ huyện đến xã, công tác giảm nghèo của xã Lơ Ku chuyển biến tích cực. Đáng chú ý là việc Ban Thường vụ Huyện ủy phân công các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể theo dõi, phụ trách các hộ nghèo, từng bước tuyên truyền, vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, hướng dẫn cách thức làm ăn. Cùng với đó là hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất, tăng thu nhập và giảm nghèo bền vững ở địa phương. Nhờ đó, nhiều thôn, làng đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Điển hình như làng Tăng chỉ còn 3 hộ nghèo, làng Chợt là 12 hộ...

Ông Hồ Xuân Dương-Chủ tịch UBND xã Lơ Ku-cho biết: Năm 2017, toàn xã có đến 191 hộ nghèo, chiếm 25,1% nhưng đến nay chỉ còn 40 hộ, chiếm 5,06%. Từ các nguồn vốn hỗ trợ, nhiều mô hình phát triển kinh tế đã phát huy hiệu quả. Bình quân mỗi năm, xã có đến 50 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 6,11%. Các nguồn vốn huy động để đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp gần 4 tỷ đồng đã hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: triển khai cho 71 hộ dân làng Chợt và Đak Kjông trồng bắp biến đổi gen; hướng dẫn 30 hộ dân làng Chợt, làng Bôn trồng đậu cô ve; triển khai 2 mô hình cánh đồng mía lớn với 129 hộ dân làng Chợch, Kbông, Krối và làng Bôn tham gia; hỗ trợ 29 hộ nghèo tại các thôn, làng nuôi bò, dê sinh sản…

“Kết quả này có được là nhờ phong trào thi đua giảm nghèo được phát động rộng khắp với những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả của các hội, đoàn thể. Nhận thức của người dân đã dần thay đổi, từng bước biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Do đó, xã sẽ tiếp tục lồng ghép các nguồn lực, hỗ trợ kinh phí để Mặt trận và các đoàn thể triển khai các mô hình phát triển kinh tế, nhất là các mô hình liên kết sản xuất, góp phần giảm đến mức thấp nhất tỷ lệ hộ nghèo còn lại của xã”-Chủ tịch UBND xã Lơ Ku nhận định.

 

 MINH NGUYỄN

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null