Động lực để xã Lơ Ku vươn lên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại xã Lơ Ku (huyện Kbang), cùng với việc hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên còn hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng. Đây là tiền đề quan trọng để người dân trong xã nỗ lực vươn lên.

Ông Lý Kim Thành-hướng dẫn viên cộng đồng (CF) xã Lơ Ku, cho biết: “Trước đây, những con đường về các làng còn chênh vênh lắm nhưng bây giờ đã được thảm bê tông phẳng lì. Những cánh đồng còn trơ màu đất ngày trước giờ cũng được thay bằng màu xanh ngút ngàn của mì, mía và lúa. Chỉ nhìn cảnh sắc ấy thôi cũng đủ minh chứng đời sống kinh tế của người dân xã Lơ Ku đang ngày một nâng cao”.

 

Cống tràn và đường dẫn hai đầu vào khu sản xuất của làng Bôn (xã Lơ Ku, huyện Kbang).    Ảnh: N.D
Cống tràn và đường dẫn hai đầu vào khu sản xuất của làng Bôn (xã Lơ Ku, huyện Kbang). Ảnh: N.D

Gặp chúng tôi ở đầu làng, ông Đinh Hoắt-Trưởng ban Công tác Mặt trận làng Bôn, phấn khởi khoe: “Bà con trong làng luôn mong ước có được cầu tràn qua suối để đi lại và vận chuyển nông sản cho đỡ vất vả. Vừa qua, làng Bôn đã được dự án hỗ trợ 1,7 tỷ đồng để xây dựng cống tràn và đường dẫn 2 đầu tràn. Dân làng ai cũng mừng bởi ước mơ đã thành hiện thực”.

Trong năm 2017, xã Lơ Ku tiếp tục được dự án hỗ trợ xây thêm 3 tuyến đường vào khu sản xuất. Đó là đường từ trung tâm xã ra khu sản xuất thôn 1 có chiều dài trên 710 m với tổng số tiền đầu tư trên 1,1 tỷ đồng. Công trình này không chỉ đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa vào khu sản xuất rộng trên 300 ha của 265 hộ dân thôn 1 mà còn mở ra cơ hội giao thương trao đổi hàng hóa, giúp người dân thoát nghèo. Ngoài ra, tuyến đường vào khu sản xuất thôn 2 có chiều dài 719 m cũng được đầu tư 1,1 tỷ đồng; đường vào khu sản xuất làng Tơ Pơng được dự án đầu tư với tổng số tiền là 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Văn Hải-người dân thôn 2, cho biết: “Đoạn đường này trước đây là đường đất pha bùn, thường lầy lội, khó đi vào mùa mưa, giá thuê chở nông sản vì vậy rất đắt đỏ. Đến nay, đường đã được thảm bê tông, không chỉ giúp người dân đi lại dễ dàng mà còn đỡ vất vả hơn khi nông sản được chở về tận nhà nên mọi người rất phấn khởi”. Còn ông Đinh Thông-Trưởng thôn Tơ Pơng, cho hay: “Những năm trước, đường đi vào khu sản xuất của làng lầy lội vì giữa đường có một con suối chảy qua nên rất khó khăn trong việc vận chuyển nông sản. Đến nay, con đường đã cơ bản hoàn thành, bà con đi lại bằng xe máy vào khu sản xuất dễ dàng rồi”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Bắc-Chủ tịch UBND xã Lơ Ku, kiêm Trưởng ban Phát triển xã, cho biết: “Bên cạnh việc đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên đã đóng góp một phần không nhỏ giúp xã phát triển hạ tầng, tạo diện mạo mới cho vùng nông thôn. Việc bê tông hóa các tuyến đường còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân, qua đó, tạo động lực để bà con phấn đấu vươn lên, nâng cao thu nhập. Bởi vậy, hộ nào cũng chịu khó lao động sản xuất nhằm mang lại giá trị kinh tế cao, tăng thu nhập cho gia đình. Đây là tiền đề giúp cho xã Lơ Ku ngày một khởi sắc”.

Nguyễn Diệp

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội trao quà Tết cho công nhân lao động khó khăn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-1, tại Hội trường 19-5 huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai), đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã về thăm và trao quà Tết cho 100 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 2 huyện Chư Prông, Đức Cơ và Công ty Quang Đức.
Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

Krông Pa tổ chức Xuân đoàn kết-Tết yêu thương

(GLO)- Sáng 12-1, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình “Xuân đoàn kết-Tết yêu thương“ nhằm tạo khí thế vui tươi, đầm ấm nhân dịp Tết Quý Mão 2023 và chia sẻ khó khăn với hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn.
Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

Làm giàu nhờ ý chí và nghị lực

(GLO)- Đó là anh Cao Thanh Bình, dân tộc Chứt, ở làng Mơ Nú (xã Ia Kênh, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai). Từ người làm thuê, 20 năm sau, anh trở nên giàu có. Không chỉ nỗ lực làm giàu cho bản thân, anh còn góp phần lan tỏa hình ảnh sống tích cực, tham gia giải quyết việc làm tại địa phương.
Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

Trao quà Tết của Thường trực Ban Bí thư cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

(GLO)- Sáng 10-1, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Chương trình trao quà Tết Quý Mão 2023 của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng LĐLĐ Việt Nam đến 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh và trao tặng kinh phí hỗ trợ 22 nhà “Mái ấm Công đoàn“ cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.
SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

SOS Gia Lai sẵn sàng hỗ trợ người dân

(GLO)- Sau 2 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Hỗ trợ giao thông SOS Gia Lai đã được công nhận là CLB trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời và tiếp thêm nguồn động lực để các thành viên tiếp tục chung tay hỗ trợ cộng đồng.
Phố núi ngày đầu năm

Phố núi ngày đầu năm

(GLO)- Phố núi Pleiku bước vào ngày đầu tiên của năm mới 2023 trong tiết trời trong lành, thoáng đãng. Không khí đông đúc, tất bật của những ngày thường dường như được thay bằng bức tranh yên bình với hình ảnh người người vui xuân và kỳ vọng vào những điều tốt đẹp. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi lại những khoảnh khắc này trong ngày đầu năm.