Liên kết để phát triển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cách đây 1 năm, tại TP. Huế đã diễn ra Hội nghị phát triển du lịch miền Trung-Tây Nguyên với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Tại hội nghị này, các đại biểu đã nhận định tình trạng phát triển du lịch trong khu vực một cách sát thực tế. Cụ thể, du lịch miền Trung-Tây Nguyên đang rất mất cân đối, thiếu bản sắc, đặc biệt là bản sắc chung của du lịch Việt Nam mang tính toàn cầu. 
Ngoài ra, nguồn tài nguyên du lịch cũng đang bị phân mảnh trong quản lý, sự xung đột về lợi ích của các lĩnh vực kinh tế như công nghiệp, du lịch… cũng dẫn đến việc nguồn tài nguyên du lịch dần bị mất đi. Bàn về giải pháp để ngành du lịch các địa phương phát triển tương xứng với tiềm năng hiện có, hầu hết đại biểu đều thống nhất cao với việc liên kết chặt chẽ giữa các tỉnh, thành trong khu vực và trong nước cũng như ngoài nước, tạo nên một hành lang du lịch đa dạng, hấp dẫn đối với du khách; hình thành các tour mới mang bản sắc địa phương và quảng bá rộng rãi để thu hút đông đảo khách thập phương.
Hiệp hội du lịch các tỉnh cam kết phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam đưa du lịch Việt Nam vượt qua khó khăn. Ảnh: Hoàng Ngọc
Hiệp hội du lịch các tỉnh cam kết phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam đưa du lịch Việt Nam vượt qua khó khăn. Ảnh: Hoàng Ngọc
Ngành du lịch Gia Lai trong vài năm trở lại đây đã có bước phát triển khá nhờ đi sâu khai thác các thế mạnh và bản sắc văn hóa địa phương cùng với việc từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Tuy nhiên, so với nhiều nơi trong khu vực, chúng ta vẫn còn những hạn chế nhất định nên chưa khai thác tương xứng với tiềm năng vốn có. Năm 2019, với sự nỗ lực chung của các ngành, các cấp nhằm làm xoay chuyển một bước trong lĩnh vực du lịch, ngoài việc củng cố và đưa các sản phẩm mới về du lịch địa phương, quảng bá về hình ảnh thiên nhiên ấn tượng và nét văn hóa độc đáo, tỉnh còn chú trọng liên kết các tiểu vùng và khu vực trong du lịch nhằm thu hút du khách trong và ngoài tỉnh.
Khởi động cho chủ trương đúng đắn này, nhiều huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đang tìm các giải pháp có hiệu quả trong việc nối kết các điểm đến của du khách nhằm khai thác các thế mạnh về du lịch địa phương. Mở đầu cho việc phối hợp ở lĩnh vực này, đầu tháng 11-2019, huyện Chư Sê và Phú Thiện đã triển khai ký kết chương trình phối hợp phát triển du lịch thuộc các điểm nhấn như: thác Phú Cường (Chư Sê), hồ Ayun Hạ, Khu Di tích lịch sử văn hóa Plei Ơi (Phú Thiện). Hai địa phương đã thống nhất trình cấp trên xin chủ trương xây dựng đề án liên kết du lịch tiểu vùng có sự tương quan về địa lý, văn hóa để tạo tour phù hợp với các đối tượng du khách. Trước mắt, qua khảo sát thực tế, 2 địa phương đã thống nhất nhiều điểm cơ bản như cần thiết kêu gọi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm đường sá, phương tiện, các loại dịch vụ khác; tuyển dụng, đào tạo đội ngũ làm du lịch chuyên nghiệp; tuyên truyền, quảng bá du lịch…
Bên cạnh việc liên kết nội địa, ngành du lịch Gia Lai còn chú trọng đến kết nối vùng và khu vực, đặc biệt là các tỉnh lân cận. Nhiều năm qua, giữa tỉnh Gia Lai và Bình Định đã có nhiều chương trình kết nối trong lĩnh vực này nhằm đưa ngành du lịch 2 địa phương phát triển đồng bộ. Trong lịch sử, 2 địa phương đã có sự gắn bó lâu đời thuộc nhiều lĩnh vực, từ đấu tranh giữ nước cũng như trong hòa bình xây dựng vì điều kiện tự nhiên và sự gắn kết giữa đồng bào miền xuôi và miền ngược. Sắp đến, 2 địa phương cần có những giải pháp cụ thể trong việc liên kết du lịch, làm mới các tour một cách đa dạng hơn.
Tương tự, 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum không những “núi liền núi, sông liền sông” mà còn có nhiều điểm tương đồng về văn hóa-lịch sử nên không thể đứng ngoài cuộc trong việc liên kết phát triển kinh tế du lịch nhằm khai thác triệt để thế mạnh của 2 địa phương. Ngoài ra, chúng ta còn khuyến khích sự liên kết giữa các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh, giữa các thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, giữa các tỉnh Tây Nguyên và các địa phương trong khu vực Tam giác phát triển như: Ratanakiri (Campuchia), Attapeu (Lào).
Hiện nay, các tỉnh Duyên hải miền Trung nước ta đang đầu tư rất mạnh cho ngành du lịch và nhiều nơi phát triển rất tốt, là điểm đến không những cho khách trong nước mà còn hấp dẫn đối với du khách quốc tế. Miền núi như Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung đang có những động thái tích cực kêu gọi đầu tư mạnh vào lĩnh vực du lịch nhưng nhìn chung sự phát triển vẫn chưa tương xứng vì những nguyên nhân khách quan và chủ quan. Để làm xoay chuyển tình hình, các tỉnh cần có những giải pháp đột phá, trong đó phải chìa bàn tay thân thiện của mình cùng các địa phương khác liên kết chặt chẽ tạo thành sức mạnh để tháo gỡ các nút thắt, đưa nền kinh tế du lịch phát triển đúng tầm.
 Bùi Quang Vinh

Có thể bạn quan tâm

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null