Lê Thị Nhi giành huy chương vàng ở Giải Kickboxing toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Tối 24-3, tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã diễn ra lễ bế mạc và trao thưởng Giải Vô địch các đội mạnh toàn quốc môn Kickboxing năm 2024.

Giải khởi tranh từ ngày 17-3 đã quy tụ gần 400 vận động viên (VĐV) đến từ 41 đoàn là các tỉnh, thành, ngành có phong trào Kickboxing phát triển mạnh. Các VĐV đã thi đấu ở 2 nội dung là lowkick và full contact.

Ở nội dung lowkick, các VĐV nam sẽ thi đấu ở 12 hạng cân, từ dưới 45 kg đến dưới 91 kg; các nữ VĐV sẽ thi đấu ở 9 hạng cân từ hạng dưới 46 kg đến dưới 75 kg. Ở nội dung full contact, các nam VĐV thi đấu 10 hạng cân từ dưới 46 kg đến dưới 75 kg và các VĐV nữ thi đấu 7 hạng cân từ dưới 46 kg đến dưới 69 kg.

Các võ sĩ Gia Lai đã giành được 3 tấm huy chương ở giải lần này. Ảnh: Xoan Phạm

Các võ sĩ Gia Lai đã giành được 3 tấm huy chương ở giải lần này. Ảnh: Xoan Phạm

Ở giải này, Gia Lai góp mặt 7 VĐV và đã giành được 3 tấm huy chương gồm 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Võ sĩ giành huy chương vàng không ai khác là Lê Thị Nhi ở hạng cân 52 kg nữ full contact. Trong trận chung kết, võ sĩ 21 tuổi đã có chiến thắng thuyết phục trước VĐV Võ Ngọc Hân của đoàn Tây Ninh.

Tấm huy chương bạc của đoàn Gia Lai thuộc về võ sĩ Nguyễn Hồng Quân ở hạng cân 81 kg nam lowkick và huy chương đồng thuộc về Trần Nguyễn Thanh Tài ở hạng cân 67 kg nam lowkick.

Có thể bạn quan tâm