Làm việc thiện phải chuyên nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhập bộ kit test nhanh Covid-19 với giá 61.000 đồng/bộ và bán lại cho các doanh nghiệp, địa phương với giá 41.000 đồng/bộ. Thông tin bất ngờ này đã được chính lãnh đạo Tập đoàn Vingroup khẳng định với báo chí vào hôm 2-10.

Trước đó, dư luận có nhiều thông tin bất lợi cho tập đoàn này khi cho rằng họ được ưu ái từ Bộ Y tế để nhập 25 triệu bộ kit test phân phối trong nước với giá cao. Việc nhập kit test mở đường cho phi vụ kinh doanh khác là mở nhà máy sản xuất tại Việt Nam... Nhiều người nóng vội tin rằng có thể câu chuyện diễn tiến theo cách đó, bởi họ không tiếp cận được thông tin đáng tin cậy hơn từ cơ quan chức năng và cả... Vingroup.

Nay thì mọi chuyện đã rõ và có lẽ chẳng ai hoài nghi những thiện chí mà tập đoàn này đã làm trong công tác toàn dân chống dịch. Cũng từ đây, nhiều người nhớ lại Vingroup từng tặng 3.200 máy thở do chính doanh nghiệp sản xuất cho Bộ Y tế để trang bị cho các địa phương trong lúc dịch bệnh bùng phát, làm nhiều người chết vào tháng 8 vừa qua; 10 triệu bộ kit test khác cũng đã được tập đoàn này tặng cho các địa phương...

Không chỉ Vingroup mà rất nhiều doanh nghiệp khác cũng đang dốc sức cùng Chính phủ và người dân ngăn ngừa dịch bệnh nhưng không màng đến lợi nhuận. Nhiều tổ chức, cá nhân đang rộng lòng mở hầu bao để mong cả nước sớm yên bình, người dân sớm vực dậy cuộc sống. Thế nhưng, nếu thiếu thông tin rõ ràng thì việc nảy sinh dư luận trái chiều là không tránh khỏi. Huống gì trong suy nghĩ quán tính của không ít người, những quyết định của doanh nghiệp thường đứng trên góc độ lợi nhuận.

Giúp được người khác là điều đáng quý, giúp trong lúc họ ngặt nghèo lại càng cao cả. Nhưng đây là công việc không hề đơn giản, nó cần tấm lòng trong sáng tuyệt đối và thực sự chuyên nghiệp. Thiếu đi một vế, công việc này sẽ bị giới hạn và hoài nghi cho dù đó là những đồng tiền của cá nhân, doanh nghiệp. Có doanh nghiệp khi lợi nhuận tốt, thời cơ thuận lợi thì hằng tháng chi tiền giúp trẻ mồ côi: nuôi nấng, tổ chức trường lớp... Nhưng công việc này đòi hỏi phải được duy trì nhiều năm và cả chuẩn bị tương lai cho những đứa trẻ trưởng thành. Nếu gặp bất lợi trong kinh doanh thì liệu doanh nghiệp có còn duy trì nổi công việc này? Những đứa trẻ sẽ ra sao?

Với một số doanh nghiệp bài bản, họ luôn tách bạch việc giúp đỡ cộng đồng ra khỏi kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý riêng biệt để không bị hiểu lầm là gián tiếp quảng cáo cho mình. Bộ máy này lập kế hoạch, ra chiến lược dài hạn, ngắn hạn cho từng mục tiêu và đối tượng cụ thể. Ví dụ, ở nước ngoài có nhiều tỉ phú tài trợ cho các nghiên cứu về bảo tồn thiên nhiên. Họ trả lương cho các nhà khoa học theo từng chương trình từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. Hoặc các tập đoàn tài trợ toàn bộ chi phí cho cả một nhóm chuyên gia nghiên cứu về y học, với điều kiện thành quả nghiên cứu sẽ được phục vụ cộng đồng phi lợi nhuận...

Biết rằng làm việc thiện thì không nên phô trương nhưng cần phải minh bạch để tránh sự hiểu lầm và tránh cả được hấp dẫn khó cưỡng mà quá trình hành thiện có thể phát sinh. Tầm vóc của một việc thiện lớn hơn nhiều so với lợi ích cụ thể đối với người được nhận, bởi nó còn truyền thông điệp tốt đẹp đến toàn xã hội để làm nảy mầm thiện tâm trong lòng nhiều người khác.

Theo Gia Khang (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Tạo động lực cho cán bộ dám làm

Công văn số 1681 do UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính là động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh tình trạng trì trệ trong thực thi công vụ, giảm hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Văn hóa đậu xe

Văn hóa đậu xe

Câu chuyện đậu xe ô tô chắn lối đi xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua ở nhiều nơi khiến dư luận bất bình, phản ánh về ý thức pháp luật và văn hóa ứng xử nơi công cộng của một số cá nhân rất cần phải thay đổi.

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Kỷ nguyên xanh, không khí sạch

Không thể nói về kỷ nguyên xanh nếu chính bầu không khí mà mỗi chúng ta đang hít thở hằng ngày lại ô nhiễm. Và "thái độ ứng xử" của người dân với việc kiểm định khí thải xe máy ở thời điểm hiện tại đang mở ra cơ hội lớn để VN tiến tới giảm phát thải ròng về 0 như cam kết với thế giới.

Số hóa sách giáo khoa: Để “cơ hội” biến thành “thực tiễn hiệu quả”

Số hóa sách giáo khoa: Để cơ hội biến thành “thực tiễn hiệu quả”

(GLO)- Theo Bộ GD&ĐT, số hóa sách giáo khoa (SGK) và xây dựng hệ sinh thái học liệu số dùng chung, miễn phí được xem bước đi chiến lược trong kỷ nguyên số. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành “thực tiễn hiệu quả”, chắc chắn cần lộ trình, sự chung tay không chỉ ngành Giáo dục mà của toàn xã hội.

Chăm lo đời sống nhân dân

Chăm lo đời sống nhân dân

Những quyết sách kịp thời, cụ thể của Đảng và Nhà nước trong dịp Tết Nguyên đán năm nay không chỉ làm ấm lòng người dân mà còn lan tỏa một thông điệp rõ ràng "không ai bị bỏ lại phía sau", để mỗi cái tết thực sự là tết của sự yên tâm và niềm tin.

null