Làm thế dân được nhờ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Dù có "luyến tiếc" kiểu này kiểu khác, việc bỏ sổ hộ khẩu vẫn là cần thiết, là ích nước lợi nhà. Bỏ sổ hộ khẩu là bỏ cái cũ chuyển sang cái mới, tiến bộ hơn, thuận tiện hơn cho công dân.

Sổ hộ khẩu được khai tử là dân được nhờ - Ảnh minh họa: T.L
Sổ hộ khẩu được khai tử là dân được nhờ - Ảnh minh họa: T.L


Tại thảo luận về dự thảo Luật cư trú (sửa đổi) sáng 10-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu đẩy nhanh tiến trình khai tử sổ hộ khẩu. Bà Ngân nhấn mạnh: "Cái gì thuận tiện cho dân, hiện đại thì ta làm, đừng luyến tiếc thủ tục hành chính rườm rà". Bà còn tâm sự: "Tôi từng bị mất hộ khẩu, làm lại rất vất vả, khai tới khai lui".

Việc đề xuất bỏ sổ hộ khẩu có từ mấy năm qua nhưng mãi chưa thực hiện được, có ý kiến còn cho rằng nên kéo dài sự tồn tại của nó cho tới năm 2025. Thời đại công nghệ thay đổi chóng mặt, vậy mà quy trình bỏ sổ hộ khẩu lại khá chậm chạp khiến người dân sốt ruột.

Tình trạng "luyến tiếc" sổ hộ khẩu là có thật. Một số người trong bộ máy nhà nước chỉ thích buộc người dân hai tay trình giấy, vừa oách vừa có cớ để hạch hỏi, lại nhàn nhã khi không phải mò mẫm xác minh trong hệ thống mã số định danh cá nhân. Như thế há chẳng phải nhất cử lưỡng tiện?

Nhưng không riêng mấy anh có chức quyền, khối người dân cũng "luyến tiếc" cái sổ hộ khẩu, đặc biệt là những người "luống tuổi". Không "luyến tiếc" sao được, mấy chục năm qua họ gắn bó đời mình với sổ hộ khẩu vốn nhiều nỗi buồn nhưng ít niềm vui. Bây giờ bỗng chống chếnh khi không còn thấy sổ hộ khẩu nằm trong góc tủ, cạnh đủ thứ giấy tờ quý giá hoặc quan trọng khác.

Với nhiều người, chia tay với sổ hộ khẩu đồng nghĩa với chia tay với một thời quá khứ chứa đựng bao kỷ niệm khó quên. Rồi một ngày nào đấy họ sẽ thấy lạ bởi không còn thấy cán bộ hỏi: "Sổ hộ khẩu đâu?".

Thậm chí dân mình sẽ không còn nhớ đến câu mà nhiều năm qua ai cũng nói, cũng biết: "Ngơ ngác như mất sổ hộ khẩu"...!

Dù có "luyến tiếc" kiểu này kiểu khác, việc bỏ sổ hộ khẩu vẫn là cần thiết, là ích nước lợi nhà. Bỏ sổ hộ khẩu là bỏ cái cũ chuyển sang cái mới, tiến bộ hơn, thuận tiện hơn cho công dân.

Sổ hộ khẩu vốn chỉ có giá trị xác định nơi cư trú nhưng đã gây nhiều rắc rối cho công dân khi giải quyết các thủ tục hành chính. Bỏ sổ hộ khẩu không làm thay đổi bản chất quản lý, chỉ thay đổi từ kiểu quản lý thủ công chồng chéo, phức tạp sang ứng dụng công nghệ thông tin. Bỏ sổ hộ khẩu là giúp cho công dân khỏi phải sao y, trình xuất nhiều giấy tờ, gây phiền hà tốn kém, tạo điều kiện cho tiêu cực phát sinh. Sổ hộ khẩu cũng chẳng còn ích gì khi Bộ Công an hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nói tóm lại, sổ hộ khẩu đã lỗi thời, hoàn thành vai trò lịch sử, không có "lý do, lý trấu" nào để nó góp mặt mãi trên đời này.

Nhưng sao chỉ nghĩ đến bỏ sổ hộ khẩu? Trong bao la của thủ tục hành chính, còn có không ít thứ giấy tờ cần mạnh dạn "số hóa" cho dân nhờ. Hiện người dân vẫn rất đau đầu trước hàng đống giấy tờ, tốn công sức, tiền bạc vì nó.

Cơ quan hữu trách nên nghiên cứu các loại giấy tờ liên quan tới đời sống của dân như thuế, nhà đất, ngân hàng, học hành, khám chữa bệnh... và sớm "định đoạt" số phận nó như sổ hộ khẩu, đồng thời từng bước liên kết, cập nhật tất cả các loại giấy tờ vào mã số cá nhân, tiến tới gõ một cái trên bàn phím là có đầy đủ thông tin về một người nào đấy mà không cần phải hỏi giấy này giấy nọ.

Làm thế, dân được nhờ!

Theo LÊ THANH TÂM (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Lệch chuẩn vì 'sống ảo'

Thời gian gần đây, tại Nghệ An và một số địa phương khác xuất hiện các nhóm thanh, thiếu niên tụ tập phóng xe máy như bay, nẹt pô trên các tuyến phố và tỉnh lộ vào đêm khuya, thậm chí mang theo hung khí, vỏ chai để 'thị uy'.

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Giảm họp, tăng hiệu quả xử lý công việc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị (Kết luận 226), đã tạo sự chú ý lớn trong đội ngũ cán bộ, công chức cả nước.

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Quyền học tập và cam kết quyền con người của Việt Nam

Hôm nay là kỷ niệm 77 năm Ngày Nhân quyền thế giới (10-12-1948 - 10-12-2025). Với bất kỳ quốc gia nào, không có quyền nào tác động sâu rộng đến tương lai của một dân tộc như quyền được học tập. Đây là quyền mở ra mọi quyền khác: quyền tiếp cận cơ hội, quyền phát triển, và quyền vươn lên bình đẳng.

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

null