Lâm Đồng: Xử phạt doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong nhiều năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ khi đi vào hoạt động năm 2017, Công ty TNHH Sunfeel Việt Nam liên tục bị các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực tố cáo gây ô nhiễm môi trường.

Nhà máy của công ty TNHH Sunfeel Việt Nam. (Ảnh: Sunfeel Việt Nam)
Nhà máy của công ty TNHH Sunfeel Việt Nam. (Ảnh: Sunfeel Việt Nam)
Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sunfeel Việt Nam (địa chỉ tại Khu công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng).
Từ khi đi vào hoạt động năm 2017, đơn vị này liên tục bị các doanh nghiệp hoạt động trong khu vực tố cáo gây ô nhiễm môi trường.
Cụ thể, theo Quyết định số 1628/QĐ-XPVPHC ngày 31/7/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sunfeel Việt Nam, chủ đầu tư dự án Nhà máy sản xuất tơ và dệt lụa tơ tằm Việt Nam tại lô C-6 và C-8, Khu công nghiệp Phú Hội số tiền 522 triệu đồng.
Sunfeel Việt Nam đã xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 100m3/ngày đến dưới 200m3/ngày, quy định tại Điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ.
Hình phạt bổ sung kèm theo là đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm môi trường trong 4 tháng kể từ ngày ban hành quyết định. Trong vòng 30 ngày, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sunfeel Việt Nam phải thực hiện khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Doanh nghiệp này cũng sẽ phải chi trả toàn bộ kinh phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường theo đơn giá hiện hành.
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sunfeel Việt Nam đăng ký hoạt động từ ngày 11/4/2017 tại tỉnh Lâm Đồng, do ông Lý Xuân (quốc tịch Trung Quốc) là người đại diện theo pháp luật.
Công ty này đăng ký lĩnh vực hoạt động “Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu”, địa chỉ trụ sở tại Khu công nghiệp Phú Hội, Xã Phú Hội, Huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.
Từ khi đi vào hoạt động sản xuất tơ và dệt lụa tơ tằm đến nay, doanh nghiệp này liên tục bị các đơn vị hoạt động cùng trong Khu công nghiệp Phú Hội khiếu nại vì gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị khác trong khu vực.
Từ năm 2018 đến nay, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn APPOLO Việt Nam liên tục kiến nghị về tình trạng ô nhiễm môi trường do Sunfeel Việt Nam gây ra, làm ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của nhân viên công ty.
Gần đây nhất, tại cuộc đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng với doanh nghiệp ngày 14/7, Công ty trách nhiệm hữu hạn APPOLO Việt Nam tiếp tục kiến nghị, yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trên, vì mùi hôi thối từ bể nước thải khu xử lý kén tằm của công ty Sunfeel Việt Nam chỉ cách tòa nhà văn phòng của công ty APPOLO 10m.
Tình trạng này khiến nhiều nhân viên của công ty APPOLO thường xuyên nghỉ việc do không chịu đựng nổi mùi hôi thối. Do đó, đơn vị không duy trì được sản xuất kinh doanh và cung cấp đủ hàng cho khách.
Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null