Lâm Đồng: Truy nã phạm nhân bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10 - Bộ Công an, ở xã Lộc Thành, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) vừa ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với phạm nhân Nguyễn Văn Võ bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình.
 

 Phạm nhân Nguyễn Văn Võ - Ảnh: Công an cung cấp
Phạm nhân Nguyễn Văn Võ - Ảnh: Công an cung cấp



Nguyễn Văn Võ (44 tuổi, quê quán Nam Định, cư trú thôn 10, xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) là phạm nhân đang chấp hành án phạt tù chung thân về tội “giết người” theo Quyết định thi hành án số 84 ngày 16.8.2010 của TAND tỉnh Lâm Đồng. Phạm nhân Nguyễn Văn Võ bỏ trốn khỏi Trại giam Đại Bình vào ngày 8.3.

Theo Quyết định truy nã số 01 ngày 8.3.2021 của Trại giam Đại Bình, đặc điểm nhận dạng của Nguyễn Văn Võ là cao 1,56 m, tóc ngắn, khuôn mặt vuông, sống mũi gồ gãy, dái tai chúc, nếp tai dưới trung bình. Đặc biệt, Nguyễn Văn Võ có dấu vết riêng là nốt ruồi cách 1 cm trên sau đầu lông mày trái.

Hiện, Quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Võ đã được Trại giam Đại Bình gửi về công an các địa phương lân cận như TP.Bảo Lộc và H.Bảo Lâm, Di Linh (Lâm Đồng)… để cùng phối hợp truy bắt phạm nhân này.

Theo Trại giam Đại Bình, đến sáng 9.3, các lực lượng thuộc Trại giam Đại Bình cùng Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt phạm nhân trốn trại Nguyễn Văn Võ.

 


Theo Quyết định truy nã này, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và dẫn giải phạm nhân Nguyễn Văn Võ đến cơ quan công an, Viện KSND hoặc UBND xã, phường, thị trấn nơi gần nhất. Mọi thông tin về người cung cấp thông tin sẽ được giữ bí mật theo quy định.

Khi phát hiện các thông tin liên quan hoặc sau khi bắt được Nguyễn Văn Võ, người dân vui lòng liên hệ Trại giam Đại Bình theo các số điện thoại: 02633878177, 0918.772.277 hoặc 0919.001.967.


Theo TRÙNG DƯƠNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null