Lâm Đồng: Thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 thấp nhất 200.000 đồng/người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mức thưởng bình quân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong các loại hình doanh nghiệp (DN) ở Lâm Đồng khoảng 6,43 triệu đồng/người; mức thưởng cao nhất 120 triệu đồng và thấp nhất 200.000 đồng/người.
Ngày 9-1, Sở LĐ-TBXH Lâm Đồng cho biết, theo số liệu báo cáo của 56 DN gửi về, mức thưởng bình quân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trong các loại hình DN khoảng 6,43 triệu đồng/người, tổng số người lao động được thưởng tết là 5.196 người (tổng quỹ thưởng hơn 33,4 tỉ đồng).
Mức thưởng cao nhất là 120 triệu đồng/người, thuộc về 1 DN có vốn chi phối của nhà nước. Mức thưởng tết thấp nhất là 200.000 đồng/người thuộc về DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bình quân trong các loại hình DN ở Lâm Đồng hơn 6,4 triệu đồng/người. Ảnh: Gia Bình
Mức thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 bình quân trong các loại hình DN ở Lâm Đồng hơn 6,4 triệu đồng/người. Ảnh: Gia Bình
Cụ thể, khối DN 100% vốn nhà nước có mức thưởng bình quân khoảng hơn 5 triệu đồng/người, cao nhất 21,2 triệu đồng/người và thấp nhất 2 triệu đồng/người.
Khối DN có cổ phần, vốn góp nhà nước chi phối: mức thưởng bình quân hơn 10,5 triệu đồng/người, cao nhất 120 triệu đồng/người và thấp nhất 1 triệu đồng/người.
Khối DN dân doanh có mức thưởng bình quân 6,97 triệu đồng/người, cao nhất 60 triệu đồng/người và thấp nhất 300.000 đồng/người. DN có vốn đầu tư nước ngoài: mức thưởng bình quân khoảng hơn 5,2 triệu đồng/người, cao nhất là 52,5 triệu đồng/người, thấp nhất 200.000 đồng/người.
Cũng theo Sở LĐ-TBXH Lâm Đồng, trước đó mức thưởng bình quân dịp Tết Dương lịch năm 2023 (trong số 32 DN báo có thưởng) là 3,77 triệu đồng/người với 2.185 người được thưởng (tổng quỹ thưởng hơn 8,2 tỉ đồng). Mức thưởng cao nhất 22 triệu đồng/người thuộc về 1 DN trong nhóm DN dân doanh và mức thấp nhất 100.000 đồng/người ở một số DN cổ phần có vốn góp nhà nước chi phối và DN dân doanh.
Theo Gia Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null