Lâm Đồng: Sai phạm giải phóng mặt bằng, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên bị bắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 7-3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam ông Lê Ngọc Sanh (sinh năm 1957) nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên để điều tra hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thông tin ban đầu, năm 2008, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án hồ chứa nước Tư Nghĩa, Trung tâm Quản lý và Khai thác công trình công cộng huyện Cát Tiên được giao làm chủ đầu tư.

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét nhà ông Lê Ngọc Sanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên

Cơ quan chức năng thực hiện lệnh khám xét nhà ông Lê Ngọc Sanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên

Ngày 29-8-2011, chủ đầu tư dự án ký hợp đồng với Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện Cát Tiên. Sau đó, UBND huyện Cát Tiên quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (giai đoạn 1) do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện.

Đến năm 2012, sau khi Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện Cát Tiên để xảy ra sai phạm và bị khởi tố thì UBND huyện Cát Tiên thành lập Hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng hồ Tư Nghĩa (giai đoạn 2) do ông Lê Ngọc Sanh (khi đó là Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Tiên) làm Chủ tịch Hội đồng và ông Huỳnh Trí, Trưởng phòng TN-MT huyện Cát Tiên làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Quá trình thực hiện xác định giá đất để đền bù, ông Lê Ngọc Sanh cùng Hội đồng để xảy ra sai phạm, đền bù sai cho người dân và gây thiệt hại cho Nhà nước khoảng 500 triệu đồng.

Liên quan vụ án, cơ quan công an còn khởi tố, bắt giam ông Huỳnh Trí, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Cát Tiên (nguyên Trưởng phòng TN-MT huyện Cát Tiên) để điều tra cùng hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null