Lâm Đồng: Phúc khảo tuyển công chức, 7 người đỗ thành trượt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bài thi công chức của 17 thí sinh tại Lâm Đồng được chấm phúc khảo từ rớt thành đậu đã được chấm thẩm định lại và kết quả có 7 người lại từ đỗ thành trượt.
Vừa qua, Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng vừa công bố kết quả chấm thẩm định môn viết kiến thức chung, chuyên ngành đối với 17 bài thi của 17 thí sinh trước đó đủ điểm đậu kỳ thi tuyển công chức trên địa bàn sau khi đề nghị phúc khảo.
Tuy nhiên sau khi chấm thẩm định đối với 17 bài thi của 17 thí sinh này thì lại có 7 bài thi không đạt 50 điểm theo quy định.
 
Danh sách 7 thí sinh không đạt 50 điểm theo quy định thi tuyển công chức sau khi chấm thẩm định bài thi phúc khảo.
Trong 7 bài thi này, tiêu biểu có thí sinh N. T. T. V. (đơn vị đăng kí dự thi là Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng) điểm thi môn chuyên ngành đạt 42,53 điểm, điểm sau khi chấm phúc khảo đạt 51,25 điểm, chấm thẩm định bài thi phúc khảo chỉ đạt 47.000 điểm.
Tương tự, thí sinh T.V.P ( đơn vị đăng ký dự thi Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng) điểm thi môn kiến thức chung đạt 30,75, điểm sau khi chấm phúc khảo được 50 điểm, chấm thẩm định bài thi phúc khảo chỉ đạt 40,25 điểm.
Ngoài hai thí sinh trên còn có 5 bài thi của 5 thí sinh khác đã không đủ điểm đậu công chức sau khi Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Lâm Đồng chấm thẩm định bài thi phúc khảo.
 
Trước đó, ông Phùng Khắc Đồng cho biết tạm thời chưa tuyển dụng đối với 17 thí sinh đậu công chức sau khi đề nghị chấm phúc khảo bài thi.
Như Dân Việt đã thông tin, trong năm 2018 tỉnh Lâm Đồng tổ chức kỳ thi tuyển công chức, có 877 thí sinh dự thi, kết quả được công bố ngày 19.12.2018.
Ngay sau khi có kết quả, 41 thí sinh đã có đơn xin phúc khảo 51 bài thi (môn kiến thức chung và môn chuyên ngành, hoặc một trong hai môn), trong đó có 30 thí sinh không trúng tuyển. Sau khi phúc khảo, có đến 17 thí sinh từ rớt thành đậu, cá biệt có thí sinh tăng hơn 19 điểm so với điểm trước khi phúc khảo.
Trước đó, ông Phùng Khắc Đồng - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết tạm thời 17 thí sinh đậu công chức sau phúc khảo sẽ chưa được tuyển dụng.
Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

Dấu ấn di sản địa-văn hóa Tây Nguyên trong lòng đất

(GLO)- Di sản địa-văn hóa Tây Nguyên là tài sản vô giá của quốc gia, góp phần tạo nên sự đa dạng của nền văn hóa Việt Nam. Việc bảo tồn, phát huy giá trị nguồn tài nguyên di sản này đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách không những cho thế hệ hôm nay mà cả mai sau.

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Lên suối tóc "ngắm" vũ điệu bazan

Huyện Krông Búk là một trong 5 đơn vị hành chính hình thành sớm nhất của tỉnh, trong suốt chiều dài lịch sử với 3 tên gọi: Buôn Hồ (thời kháng chiến chống Pháp), H4 (thời kháng chiến chống Mỹ) và Krông Búk (khi đất nước thống nhất).

Xuân trên đỉnh đèo

Xuân trên đỉnh đèo

Măng Đen rực lên một màu hồng êm dịu từ muôn vạn cánh hoa bé nhỏ. Có khi chỉ là một cội mai anh đào già, cành tỏa rộng khuất sau hàng thông, có khi là cả một hàng mai anh đào non đang e ấp mở những cánh hoa bé nhỏ cạnh đường đi.