Trong lúc lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, nhiều 'quái xế' lái xe máy độ chế, xe mô tô không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà lao thẳng vào CSGT để tẩu thoát.
CSGT và các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra, xử lý xe máy độ chế, xe mô tô vị phạm các quy định khi tham gia giao thông tại Trạm thu phí Liên Đầm. Ảnh: TRÙNG DƯƠNG
Chiều 11.7, thiếu tá Vũ Tiến Việt, Trạm trưởng Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng đóng tại huyện Di Linh, đơn vị đang phối hợp cùng Công an huyện Di Linh đang hoàn tất các thủ tục để xử lý 56 trường hợp xe máy, mô tô vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ, bao gồm các trường hợp manh động lao xe vào CSGT, vừa xảy ra vào đêm 10.7.
Lập biên bảm xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh: TRÙNG DƯƠNG
Trước đó, từ 20 giờ ngày 10.7 đến 2 giờ ngày 11.7, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an Lâm Đồng phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an huyện Di Linh đã vào cuộc chốt chặn tại Trạm thu phí Liên Đầm (xã Liên Đầm, huyện Di Linh) để xử lý xe máy chế độ, xe mô tô chạy tốc độ cao, rú ga, nẹt pô gây mất an toàn giao thông trên quốc lộ 20.
Điều đáng nói, trong khi lực lượng công an làm nhiệm vụ, nhiều "quái xế" đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe mà còn cố tình rú ga, nẹt pô vượt chốt gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người tham gia giao thông.
Sau hơn 6 giờ lập chốt, lực lượng CGST và các đơn vị nghiệp vụ đã kiểm tra hơn 80 trường hợp có nhiều biểu hiện vi phạm các quy định khi tham gia giao thông.
Lực lượng công an đã lập biên bản xử lý 56 trường hợp xe máy độ chế (xoáy nòng, đôn dên… làm thay đổi kết cấu, hình dáng xe) và xe mô tô mà người điều khiển vi phạm các quy định của Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.
Lực lượng chức năng tạm giữ các phương tiện vi phạm. ẢNH: TRÙNG DƯƠNG
Cơ quan công an đã tạm giữ 28 xe máy, xe mô tô vi phạm các lỗi như chạy quá tốc độ, không có giấy phép lái xe, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT, phương tiện tham gia không đảm bảo an toàn kỹ thuật, lạng lách, đánh võng… Trong đó, có 10 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, mà lao xe thẳng vào CSGT khiến lực lượng chức năng phải đuổi theo nhiều km mới bắt gọn.
Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao cho biết, đang tiếp tục làm rõ việc ông Nguyễn Tấn Đức (cựu Thẩm phán, Chánh Tòa Hình sự, TAND tỉnh Đắk Lắk) nhận hối lộ 315 triệu đồng; ông Vũ Văn Tú (Thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk) nhận hơn 1 tỷ đồng.
Công an tỉnh Kon Tum vừa tổ chức lễ công bố, trao các quyết định của Bộ công an về công tác cán bộ. Trong đó có quyết định về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum.
Phương án bố trí chỗ ở được đề xuất là sử dụng 33 cơ sở, trụ sở cơ quan trên địa bàn thành phố Đà Lạt với tổng diện tích 27.208m2 để bố trí chỗ ở cho 1.838 người.
Sau khi ăn nấm không rõ chủng loại được hái trong rẫy để nhúng lẩu hải sản, 7 người xuất hiện tình trạng đau đầu, nôn ói nên được người nhà đưa vào nhập viện tại Trung tâm Y tế huyện Lắk.
Ông Bùi Huy Thành – Bí thư Thành uỷ Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, việc xin ý kiến không tiếp nhận cán bộ khi sáp nhập nhằm có phương án bố trí nhân sự hài hoà, chứ không có vấn đề nào khác. Tuy nhiên, mọi việc bị đẩy đi xa.
Phương án đầu tư tuyến đường bộ cao tốc kết nối ba tỉnh Bình Thuận - Lâm Đồng - Đắk Nông dự kiến có chiều dài khoảng 140,6 km, đoạn qua tỉnh Bình Thuận dài khoảng 43,9 km; đoạn qua tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 61,9 km; đoạn qua tỉnh Đắk Nông dài khoảng 34,8 km.
Xe khách của nhà xe Bảo Huy mang biển kiểm soát 47B-019.28 va chạm với xe khách của nhà xe Hồng Hải mang biển kiểm soát 81B-010.30 khiến 3 người bị thương.
(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tìm người bị hại trong vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng xảy ra năm 2024 tại huyện Krông Pắc của tỉnh này.
Trước những hình ảnh, video lan truyền trên mạng xã hội sai sự thật về việc 'sầu riêng nhúng hóa chất' tại Đắk Nông, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) tỉnh đã chính thức lên tiếng cảnh báo và bác bỏ các thông tin này.
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành công điện khẩn chỉ đạo các sở, ban, ngành, và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc tăng cường ứng phó với nguy cơ mưa lớn, sạt lở đất và lũ quét trong thời gian tới.
Hơn 2 tuần nay, giá cát xây dựng ở các tỉnh Tây Nguyên tăng vọt, có nơi tăng giá gấp 2-3 lần, khiến nhiều công trình xóa nhà tạm, công trình trọng điểm trên địa bàn phải tạm dừng thi công hoặc thi công cầm chừng, ảnh hưởng tiến độ chung.
Vũ Văn Huân và Ngô Minh Truyền là 2 trong số các đối tượng đã tấn công các cán bộ quản lý, bảo vệ rừng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đắk N’tao (Công ty Đắk N’tao) vào ngày 24/5.
Ý kiến bạn đọc
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu