Lâm Đồng: Nghiên cứu, triển khai làm nhiều bãi đậu xe ở TP. Đà Lạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cơ quan chức năng TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang nghiên cứu, triển khai thực hiện một số bãi đậu xe ô tô, để hạn chế việc đậu, đỗ xe trên các tuyến đường vào mùa cao điểm du lịch.
Ngày 4-10, ông Nguyễn Dương Trung Hữu, Trưởng phòng Quản lý Đô thị TP.Đà Lạt cho biết, đang nghiên cứu và triển khai thực hiện một số bãi đậu xe ô tô để hạn chế việc đậu đỗ xe trên các tuyến đường vào mùa cao điểm du lịch.
Theo đó, TP.Đà Lạt đang triển khai thực hiện làm các bãi đậu xe ô tô ở chân đèo Prenn (P.10), ở khu vực gần thác Cam Ly (P.5), khu vực Đarahoa (P.12).
 
Nhiều xe máy và ô tô đậu trước cổng trường THPT Bùi Thị Xuân, cạnh công viên Bùi Thị Xuân. Ảnh: Lâm Viên
Nhiều xe máy và ô tô đậu trước cổng trường THPT Bùi Thị Xuân, cạnh công viên Bùi Thị Xuân. Ảnh: Lâm Viên
Trước đó, ngày 3-10, UBND TP.Đà Lạt có văn bản gửi Công ty Cổ phần Nha Trang Đà Lạt, đơn vị tài trợ xây dựng bãi xe tại khu đất thuộc P.10, Công viên Yersin (Đà Lạt), đề nghị lập hồ sơ, phương án đầu tư, báo cáo kinh tế kỹ thuật trình thành phố phê duyệt, đảm bảo mục tiêu đầu tư. Sau khi hoàn thành bàn giao cho UBND TP.Đà Lạt quản lý, khai thác , vận hành đảm bảo kịp thời phục vụ Festival Hoa 2022.
Cũng theo ông Hữu, sau khi nhận được chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, Phòng Quản lý đô thị đang phối hợp các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng bãi đậu xe ngầm ở công viên Bùi Thị Xuân (trước cổng Trường THPT Bùi Thị Xuân), nhằm hạn chế ô tô đậu dọc các tuyến đường lân cận gây ách tắc giao thông.
 
Cơ quan chức năng đang nghiên cứu làm bãi đậu xe ngầm tại công viên Bùi Thị Xuân. Ảnh: Lâm Viên
Cơ quan chức năng đang nghiên cứu làm bãi đậu xe ngầm tại công viên Bùi Thị Xuân. Ảnh: Lâm Viên
Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Sở GTVT khẩn trương xây dựng phương án phân luồng, quản lý phương tiện, bố trí đậu đỗ xe hợp lý nhằm phòng, chống ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.Đà Lạt.
Yêu cầu các cơ sở kinh doanh khách sạn, nhà hàng ở TP.Đà Lạt phải bố trí chỗ đậu xe, không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm chỗ đậu xe.
Theo đó, Sở GTVT Lâm Đồng cũng đề nghị cho khai thác tạm thời bãi đất trống khu vực công viên Trần Quốc Toản làm bãi đậu xe có thu phí để phục vụ Festival hoa Đà Lạt.
Do điều kiện hiện tại hạn chế về bến bãi đậu xe ở cả trung tâm nội thành và ngoại thành TP.Đà Lạt, trước mắt chưa thể có phương án hợp lý cấm phương tiện trên 30 chỗ vào khu vực trung tâm.
Theo Lâm Viên (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null