Lâm Đồng không để xảy ra ùn ứ, quá tải tại các trạm đăng kiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Các trạm đăng kiểm phải tăng ca vào các ngày cao điểm, làm việc liên tục từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối nhằm phục vụ nhu cầu đăng kiểm của người dân, nhất là với các xe tải nhỏ chở hàng tại địa phương.
 
Cán bộ kỹ thuật tại Trạm đăng kiểm 49-01S tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) thực hiện quy trình kiểm định cho phương tiện trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Cán bộ kỹ thuật tại Trạm đăng kiểm 49-01S tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) thực hiện quy trình kiểm định cho phương tiện trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN
Ngày 5/1, ông Nguyễn Nguyễn Trí Hải, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng, cho biết trong cao điểm dịp Tết Nguyên đán hiện nay, đơn vị này vẫn đảm bảo tiến độ đăng kiểm cho các phương tiện, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, quá tải lượng xe tại các trạm đăng kiểm trên địa bàn.
Cụ thể trong những ngày qua, lượng phương tiện đến kiểm định có tăng nhẹ so với ngày thường; trong đó, Trạm đăng kiểm 4901s tại thành phố Đà Lạt trung bình có 170-180 xe/ngày đến kiểm tra, lượng xe tăng không nhiều so với cùng kỳ.
Tại Trạm đăng kiểm 4902s (huyện Đức Trọng) và 4903s (thành phố Bảo Lộc) cũng đạt công suất 80-120 xe/ngày, tăng nhẹ so với ngày thường, các đơn vị vẫn đảm bảo thời gian, công suất đăng kiểm, không xảy ra tình trạng ùn ứ, quá tải.
Theo ông Hải, để lượng phương tiện được đăng kiểm kịp thời, đúng tiến độ, các trạm đăng kiểm phải tăng ca vào các ngày cao điểm, làm việc liên tục từ 6 giờ sáng đến 8 giờ tối nhằm phục vụ nhu cầu đăng kiểm của người dân, nhất là đối với các xe tải nhỏ chở hàng tại địa phương.
Theo thống kê, năm 2022, Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng có gần 75.000 lượt phương tiện đến kiểm định; trong đó có hơn 67.000 phương tiện đạt tiêu chuẩn, gần 7.600 phương tiện không đạt tiêu chuẩn với lý do về hệ thống phanh, đèn, hệ thống khung, ghế, thân vỏ…
Trước đó, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lâm Đồng cũng có văn bản chỉ đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 49-04D (trung tâm đăng kiểm tư nhân) đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu kiểm định phương tiện trên địa bàn; đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện đúng các quy trình, quy định trong việc kiểm định phương tiện; tuyệt đối không có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu; phục vụ tốt nhu cầu kiểm định của chủ phương tiện, nếu cần thiết có thể bố trí làm thêm giờ, ngoài giờ để đảm bảo không có phương tiện đã đăng ký kiểm định phải chuyển sang ngày hôm sau.
Theo Nguyễn Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null