Lâm Đồng: Khởi tố 6 người hành hung nhân viên quán ăn ở Đức Trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bà Nguyễn Thị Út Liên - vợ ông Trần Xường Phấn - đã dùng tay đánh nhân viên phục vụ của quán ăn Tám Lúa, sau đó một nhóm cũng hùa theo hành hung, đánh vào đầu và mặt nhân viên phục vụ.
 

Người phụ nữ đánh tới tấp nhân viên phục vụ quán ăn. (Ảnh cắt từ video clip).
Người phụ nữ đánh tới tấp nhân viên phục vụ quán ăn. (Ảnh cắt từ video clip).


Ngày 9/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng," khởi tố bị can đối với nhóm 6 người để điều tra vụ việc gây rối trật tự công cộng tại quán ăn Tám Lúa (đường Lý Tự Trọng, thị trấn Liên Nghĩa) vào tối 6/4 vừa qua.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Trọng, nhóm 6 người bị khởi tố gồm Nguyễn Thị Út Liên (40 tuổi), Nguyễn Vũ Linh (31 tuổi), Giàng Ngọc Tuệ (30 tuổi), Nguyễn Thị Bảo Yến (32 tuổi), Chương Vàn Cường (33 tuổi), Lê Quốc Bảo (33 tuổi), đều trú tại huyện Đức Trọng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận hành vi tụ tập đánh nhau, gây mất trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 6/4, khi ông Trần Xường Phấn (tức Phấn “Cầu,” ngụ thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng) cùng nhóm người nêu trên đến quán Tám Lúa ăn tối.

Trong lúc ăn tối tại quán, bà Nguyễn Thị Út Liên - vợ ông Phấn - đã dùng tay đánh nhân viên phục vụ của quán do bực tức, cho rằng một số nhân viên “vô lễ” với ông Phấn.

Tiếp sau đó, cả nhóm gồm Linh, Tuệ, Yến, Cường và Bảo cũng hùa theo hành hung, dùng tay đánh, đấm vào đầu và mặt nhân viên phục vụ quán ăn và bắt một số nhân viên đứng xếp hàng để xin lỗi ông Phấn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đức Trọng đã xuống hiện trường xác minh vụ việc, thu thập thông tin liên quan và xác định còn một số người khác cũng tham gia đánh nhân viên quán Tám Lúa. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ.

Ngoài khởi tố bị can, Công an huyện Đức Trọng cũng áp dụng biện pháp ngăn chặn với từng bị can, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định.

Theo Nguyễn Dũng (TTXVN/Vietnam+)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null