Lâm Đồng: Bất ngờ với vườn trồng cây bơ 034 độc nhất vô nhị ở Bảo Lâm, nhìn đâu cũng thấy trái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tại thôn 9, xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), anh Lưu Xuân Phúc (40 tuổi) đã tự mình “ép” vườn trồng cây bơ 034 của gia đình cho ra quả trái vụ để bán vào dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Hiện tại, tất cả các giống bơ nói chung và bơ 034 nói riêng đều cho thu hoạch chính vụ bắt đầu từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 hàng năm.

 

Anh Lưu Xuân Phúc (phải) thôn 9, xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng trúng hàng trăm triệu đồng nhờ
Anh Lưu Xuân Phúc (phải) thôn 9, xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng trúng hàng trăm triệu đồng nhờ "ép" cây bơ 034 ra quả trái vụ bán giá cao.


Nhưng tại Thôn 9, xã Lộc Ngãi (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), anh Lưu Xuân Phúc (40 tuổi) đã tự mình “ép” vườn trồng cây bơ 034 của gia đình cho ra quả trái vụ để bán vào dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Bơ là cây ăn quả đã và đang được người nông dân ở các tỉnh Tây Nguyên nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng lựa chọn trồng để nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình vươn lên làm giàu chính đáng.

Trong tất cả các giống bơ tại Lâm Đồng thì giống bơ 034 đã khẳng định được thương hiệu hàng đầu chất lượng quả có cơm dẻo và thơm ngon bậc nhất.

Cách đây khoảng 3 năm về trước, khi diện tích bơ chưa phát triển “nóng” như hiện nay, giá bơ 034 đạt mức từ 80.000- 100.000 đồng/kg.

Tuy nhiên kể từ năm 2020, với diện tích bơ nói chung và bơ 034 nói riêng tại các địa phương như Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm và TP Bảo Lộc tăng đột biến đạt mức hơn 9.000 ha khiến giá bán loại trái cây này giảm mạnh.

Mặc dù chất lượng ngày càng được nâng cao, nhưng niên vụ năm 2020, giá bơ 034 giảm xuống chỉ còn 35.000 - 40.000 đồng/kg. Để nâng cao thu nhập từ cây bơ 034, không ít người nông dân đã tìm đủ cách “ép” cây ra quả trái vụ nhưng đều thất bại.

Trong khi đó, anh Lưu Xuân Phúc đã tự mình tìm tòi, nghiên cứu và “ép” hơn 2ha bơ 034 của gia đình ra quả trái vụ thành công. Đầu tháng 2/2021, thời điểm chúng tôi có mặt tại Thôn 9 (xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) thì xung quanh vườn bơ của các hộ dân khác mới bắt đầu làm bông, riêng vườn bơ 034 của gia đình anh Phúc đã khoe quả đến kỳ thu hoạch.

Phần lớn các cây bơ 034 trong vườn bơ của gia đình anh Phúc đều trĩu quả. Không chỉ ra quả trái vụ, vườn bơ của gia đình anh vẫn xanh tốt và ra bông để kết quả chính vụ như các vườn bơ của những hộ dân khác.

“Với hơn 2ha, gia đình tôi ước tính sẽ thu từ 3,5 - 4 tấn quả bơ trái vụ. Hiện tại, vườn bơ đã được thương lái đặt mua với giá 100 ngàn đồng/kg. Ngày 29 tháng Chạp họ cắt 500kg để bán tết. Số quả còn lại sẽ được thu hoạch từ ngày 4 tết Nguyên đán Tân Sửu cho đến lúc hết vườn. Năm nay, vườn bơ trái vụ này mang lại cho gia đình tôi nguồn thu nhập từ 350 - 400 triệu đồng” - anh Phúc cho biết.

Theo anh Phúc, để “ép” vườn bơ 034 cho quả trái vụ như hiện tại, anh đã mất 2 năm tự tìm tòi, nghiên cứu và thử nghiệm quy trình sản xuất bơ trái vụ trên một số cây bơ của gia đình.

Năm 2020, sau khi thu hoạch bơ chính vụ khoảng 1 tháng (vào tháng 7), anh đã chủ động bón chuồng và sử dụng các loại thuốc hữu cơ phun cho vườn bơ để làm cây “ức chế” ra bông.

Sau khi vườn bơ ra bông đồng loạt, anh Phúc tiếp tục sử dụng các loại phân hữu cơ bón nuôi cây để dưỡng quả. Đặc biệt, trong quá trình vườn bơ nuôi quả, anh Phúc thường xuyên có mặt tại vườn để thăm nắm kịp thời xử lý các loại sâu bệnh và nấm phát sinh gây hại vườn bơ.

 

Anh Phúc, thôn 9, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bên một cây bơ 034 cho quả trái vụ năng suất cao của gia đình
Anh Phúc, thôn 9, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng bên một cây bơ 034 cho quả trái vụ năng suất cao của gia đình


Ông Đậu Văn Xuân - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng), cho biết: “Hiện nay, toàn huyện đang có gần 2.500 ha bơ 034, trong đó có gần 2.000 ha đang cho thu hoạch. Trong năm 2020, toàn huyện đã có gần 20 hộ dân thử nghiện trên khoảng 30ha cho bơ 034 ra quả trái vụ. Ngoại trừ vườn bơ của gia đình anh Phúc cho quả trái vụ năng suất cao, chất lượng tốt thì các mô hình khác đều đạt hiệu quả chưa cao.

"Với đặc tính của cây bơ 034, việc người nông dân thử nghiệm “ép” cây ra quả trái vụ có thành công hay không vẫn không ảnh hưởng năng suất bơ chính vụ. Có nghĩa, mặc dù cho quả trái vụ nhưng cây vẫn làm bông cho quả chính vụ bình thường”, ông Đậu Văn Xuân cho hay.

 


Trực tiếp thăm vườn bơ 043 trái vụ của gia đình anh Lưu Văn Phúc, TS Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đánh giá: “Từ thực tế vườn bơ 034 trái vụ của gia đình anh Phúc cho năng suất cao, chất lượng tốt chứng tỏ anh Phúc đã tiếp cận được các tiến bộ của khóa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Đây là cơ sở, điều kiện tốt để ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Bảo Lâm nói riêng tiếp tục nghiên cứu, áp dụng sản xuất bơ trái vụ đại trà nhằm nâng cao giá trị cây bơ 043 và tăng thu nhập cho người nông dân trồng bơ tại một số địa phương trong tỉnh”.

https://danviet.vn/lam-dong-bat-ngo-voi-vuon-trong-cay-bo-034-doc-nhat-vo-nhi-o-bao-lam-nhin-dau-cung-thay-trai-20210222170311724.htm
 

Theo Khánh Phúc (Báo Lâm Đồng/Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null