Lâm Đồng: 2 xế hộp liên tiếp vượt chốt kiểm dịch Covid-19 tại đèo Prenn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
2 xế hộp loại 4 chỗ ngồi liên tiếp vượt chốt kiểm dịch Covid-19 tại đèo Prenn cửa ngõ vào TP Đà Lạt (Lâm Đồng), gây bức xúc dư luận.
Ngày 26-7, đại diện lãnh đạo UBND phường 3, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi hành chính đối với 2 tài xế ô tô không chấp hành khai báo y tế theo quy định tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 dưới chân đèo Prenn, Mimosa.
Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 dưới chân đèo Prenn, Mimosa, hàng ngày có tới hơn 1.000 lượt phương tiện xe tải, ô tô lưu thông qua chốt. Đây là chốt kiểm soát dịch tại cửa ngõ chính vào TP Đà Lạt. Do đó, lượng xe đông đúc và các lực lượng làm việc tại đây rất vất vả, trực chốt 24/24 giờ để đảm bảo công tác phòng chống dịch.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ ngày 25-7, ông Phạm Anh T. (45 tuổi, ngụ tại phường 9, TP Đà Lạt) điều khiển xế hộp (loại 4 chỗ ngồi) mang BKS: 30E - 802.33 chở theo 2 người ngồi trên xe nhưng lại vượt chốt kiểm dịch dưới chân đèo Prenn không dừng lại khai báo y tế.
 
Lực lượng chức năng phường 3, TP Đà Lạt làm việc với các tài xế vượt chốt kiểm dịch Covid-19.
Lực lượng chức năng phường 3, TP Đà Lạt làm việc với các tài xế vượt chốt kiểm dịch Covid-19.
Vượt qua chốt kiểm dịch Covid-19, ông T tiếp tục cho xe chạy lên đèo Prenn hướng vào trung tâm TP Đà Lạt, tới đoạn ngã 5 cây xăng Kim Cúc thì bị cán bộ Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự Công an TP Đà Lạt tuần tra yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính và phát hiện vi phạm.
Một trường hợp khác trước đó vào chiều 24-7, ông Nguyễn Đại H.N (41 tuổi, ngụ tại phường 3, TP Đà Lạt) đi xế hộp 4 chỗ mang BKS: 51F - 954.62 từ hướng huyện Đức Trọng lên TP Đà Lạt nhưng không chấp hành khai báo y tế tại chốt kiểm dịch do UBND TP Đà Lạt lập dưới chân đèo Prenn, Mimosa.
 
Sau khi xế hộp mang BKS: 51F - 954.62 vượt chốt, lực lượng chức năng phát đi thông báo truy tìm. (Ảnh cơ quan chức năng cung cấp)
Sau khi xế hộp mang BKS: 51F - 954.62 vượt chốt, lực lượng chức năng phát đi thông báo truy tìm. (Ảnh cơ quan chức năng cung cấp)
Vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng thuộc phường 3 và Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Lạt đã thông báo truy tìm chủ và chiếc xe trên. Đến sáng 25-7, lực lượng chức năng đã tìm được xế hộp mang BKS: 51F - 954.62 trên đang đậu trên đường Đống Đa và yêu cầu chủ xe lên trụ sở Công an phường 3 làm việc.
Tại cơ quan chức năng, 2 lái xe nêu trên khai có công việc đi xuống huyện Đức Trọng và trở về Đà Lạt nhưng chưa tới các khu vực vùng giãn cách theo Chỉ thị 16 và 15 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Xế hộp mang BKS: 51F - 954.62 trên đang đậu trên đường Đống Đa và yêu cầu chủ xe lên trụ sở Công an phường 3 làm việc. (Ảnh cơ quan chức năng cung cấp)
Xế hộp mang BKS: 51F - 954.62 trên đang đậu trên đường Đống Đa và yêu cầu chủ xe lên trụ sở Công an phường 3 làm việc. (Ảnh cơ quan chức năng cung cấp)
Đại diện lãnh đạo UBND phường 3 (TP Đà Lạt) cho biết với việc không chấp hành khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19, 2 trường hợp nêu trên bị xử phạt 2 triệu đồng mỗi người do "không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn y tế".
Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, xuất hiện tình trạng tài xế vượt chốt kiểm dịch, không chấp hành khai báo y tế theo quy định khiến nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19 là rất cao, khiến nhiều người bức xúc.
Đình Thi (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

null