Lái xe vào Kon Tum phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện giao thông liên tỉnh, người bốc xếp, dỡ hàng hóa theo xe khi đến địa bàn tỉnh này phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19.
 
Tất cả lái xe, phụ xe, người bốc dỡ hàng khi đến Kon Tum đều phải có giấy xác nhận âm tính với Covid-19. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Tất cả lái xe, phụ xe, người bốc dỡ hàng khi đến Kon Tum đều phải có giấy xác nhận âm tính với Covid-19. ẢNH: ĐỨC NHẬT
Ngày 11.7, UBND tỉnh Kon Tum cho biết vừa có văn bản về việc tăng cường phòng chống dịch Covid-19.
Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu tất cả người điều khiển phương tiện giao thông liên tỉnh gồm cả lái xe, phụ xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa theo xe; người thuộc đối tượng khai báo y tế bắt buộc, tự theo dõi sức khỏe tại nhà khi đến địa bàn tỉnh phải có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 của cơ quan y tế có thẩm quyền. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính hoặc kết quả xét nghiệm hết thời hạn thì phải thực hiện xét nghiệm lại (người được xét nghiệm tự chi trả), trước khi vào địa bàn.
Ngoài ra, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Kon Tum cũng đã giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương tiến hành các bước chuẩn bị cụ thể; sẵn sàng đưa bệnh viện dã chiến vào hoạt động ngay sau khi có Quyết định thành lập của UBND tỉnh.
Theo đó, bệnh viện dã chiến sẽ được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Bệnh viện Y dược cổ truyền - Phục hồi chức năng tỉnh. Ngành y tế đảm bảo điều động đầy đủ nhân lực tham gia thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp hỗ trợ nhân lực cho bệnh viện dã chiến khi có yêu cầu.
Các sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo phối hợp với ngành y tế tham mưu UBND tỉnh huy động lực lượng giáo viên, học sinh, sinh viên của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và nhân lực Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tham gia thực hiện nhiệm vụ tại bệnh viện dã chiến.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null