Kỳ vọng những lá phiếu trách nhiệm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tại phiên khai mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ vào sáng 15-5, đề cập đến việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định đây là một trong những nội dung đổi mới rất quan trọng trong công tác cán bộ của Đảng, được thực hiện từ nhiệm kỳ khóa XI đến nay.

Mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là để thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chủ trương, đường lối, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cao của Đảng có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Đây cũng là cách để những người trong diện được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”. Cái gì ưu điểm, tích cực thì tiếp tục phát huy; cái gì nhược điểm, tiêu cực thì phải nghiêm túc sửa chữa để ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với Đảng.

Trong khóa XI và XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã 2 lần tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Có thể nói, những người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm là thành phần ưu tú của ưu tú, tinh hoa của tinh hoa. Bởi hầu hết đó là những người đảm nhiệm vị trí đứng đầu các cơ quan lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, mang trên mình niềm vinh dự và trách nhiệm lớn lao mà toàn thể đảng viên và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, giao phó. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi hầu hết những người đưa ra để Ban Chấp hành Trung ương Đảng lấy phiếu tín nhiệm đều đạt mức độ tín nhiệm và tín nhiệm cao.

Lần lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ khóa XIII này, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư vẫn được xem xét theo 3 mức độ là “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm” và “tín nhiệm thấp”. Tuy chỉ là một kênh thông tin nhưng lại là kênh thông tin rất quan trọng giúp cho việc nhìn nhận, đánh giá, phân loại mức độ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ của cán bộ lãnh đạo khi việc lấy phiếu được thực hiện theo Quy định 96-QĐ/TW. Trong đó, đáng chú ý là xem xét cả tiêu chí về sự gương mẫu của gia đình, vợ con cán bộ lãnh đạo. Bởi đã từng xảy ra không ít trường hợp cán bộ lãnh đạo vì để vợ con, gia đình chi phối, lợi dụng ảnh hưởng của mình mà dẫn đến sai phạm, khuyết điểm, gây mất uy tín của cá nhân và tổ chức.

Đã nửa nhiệm kỳ đi qua, thời gian và thực tiễn công tác đủ để Ban Chấp hành Trung ương Đảng có cơ sở đánh giá, nhận xét về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao của 21 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Điều quan trọng còn lại là các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng người theo đúng Quy định số 96-QĐ/TW và Kế hoạch số 16-KH/TW của Bộ Chính trị; đảm bảo việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ mang lại kết quả khách quan, chính xác và thuyết phục. Bởi lẽ, lấy phiếu tín nhiệm không phải chỉ để tham khảo, mà từ nay, kết quả của việc này sẽ là cơ sở để đánh giá, bố trí, điều động và thực hiện chính sách cán bộ của Đảng.

Cán bộ, đảng viên và người dân cả nước kỳ vọng các Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng phát huy tinh thần trách nhiệm là đội ngũ tinh hoa của Đảng, đánh giá khách quan, đúng phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm. Những lá phiếu trách nhiệm ấy sẽ góp phần vào việc xây dựng, củng cố chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của Đảng ngày càng tốt hơn, giỏi hơn, trong sáng hơn, nhiệt tình cống hiến vì dân, vì nước hơn, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh hơn.

Có thể bạn quan tâm

Chiêu trò nguy hại

Chiêu trò nguy hại

Những ngày vừa qua, một cuộc tranh cãi đã diễn ra trên mạng xã hội, bắt nguồn từ nhiều ý kiến cá nhân trước một hoạt động của doanh nghiệp. Cuộc tranh cãi đã trở nên ồn ào, gây nhiều phản ứng hơn khi xuất hiện một làn sóng định hướng thông tin bằng phương pháp seeding.

Rạng rỡ Việt Nam

Rạng rỡ Việt Nam

Hôm nay, người dân TPHCM cùng cả nước hân hoan Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước - thành quả vĩ đại nhất trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, trong niềm vui, tự hào và xúc động dâng trào.

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

(GLO)- Nửa thế kỷ hòa bình thống nhất là nửa thế kỷ xây dựng lại non sông từ vỡ vụn chiến tranh. Vượt qua những trở lực từ bên ngoài, dám nhìn nhận những sai lầm nội tại, chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu mà 40 năm trước, nhiều người không thể hình dung.

Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam

Mỗi người Việt Nam, dù ở đâu, cũng đều tự hào mình là con dân đất Việt, tự hào về một Việt Nam đang trên đà đổi mới, phát triển. Niềm tự hào đó chính là sức mạnh nội sinh, để mỗi người có thể góp sức mình làm “rạng danh đất nước” trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Hòa bình cho tất cả chúng ta

Hòa bình cho tất cả chúng ta

Trong những ngày cả nước hướng về đại lễ của dân tộc, câu chuyện hào hùng được tiếp nối qua bao thế hệ, người trẻ hôm nay kể về niềm tự hào bằng ngôn ngữ thế hệ gen Z, gen Y, những video, hình ảnh, bài viết ngập sắc cờ đỏ sao vàng phủ kín mạng xã hội.

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Tương lai viết nên từ bản lĩnh văn hóa

Di sản nếu không được số hóa, không được kể lại theo cách của thời đại sẽ dần bị đứt gãy trong trí nhớ cộng đồng. Một thế hệ lớn lên không thấy được những giá trị đã tạo nên cội nguồn sẽ khó tìm thấy niềm tự hào, khó kiến tạo tương lai có chiều sâu văn hóa.

Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam

(GLO)- Càng đến gần lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), không khí trên khắp mọi miền Tổ quốc lại càng thêm rộn ràng, náo nhiệt. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Gương mặt mỗi người con đất Việt cũng ánh lên niềm tự hào.