Kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam: Dấu ấn sâu sắc trên trang sử Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Với sứ mệnh lịch sử thiêng liêng của mình, Quảng Nam luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, quân sự và kinh tế trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Sáng 28.12, tại TP.Tam Kỳ, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Quảng Nam - 550 năm hình thành và phát triển (1471 - 2021)”, với sự tham gia của hơn 70 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý trên các lĩnh vực kinh tế, lịch sử, văn hóa, dân tộc học, khảo cổ học, ngôn ngữ học...

Có 9 tham luận được trình bày trực tiếp tại hội thảo. Các bài tham luận tập trung vào những nội dung chính như lịch sử - khảo cổ, dân tộc - tôn giáo, văn hóa - ngôn ngữ, kinh tế - xã hội. Đây là dịp để các nhà quản lý, các nhà khoa học nhận diện, đánh giá, khẳng định vị trí, vai trò cùng những đóng góp to lớn của vùng đất và con người Quảng Nam trong công cuộc dựng nước và giữ nước trong tiến trình lịch sử 550 năm qua.

 

 Hô hát bài chòi, nét văn hóa đặc trưng của người dân Quảng Nam. Ảnh: Mạnh Cường
Hô hát bài chòi, nét văn hóa đặc trưng của người dân Quảng Nam. Ảnh: Mạnh Cường


Sứ mệnh thiêng liêng

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết cách đây tròn 550 năm, vua Lê Thánh Tông thành lập đạo Thừa tuyên Quảng Nam, đơn vị hành chính thứ 13 của nước Đại Việt và danh xưng Quảng Nam ra đời từ đấy. Với sứ mệnh lịch sử thiêng liêng, Quảng Nam luôn giữ vai trò trọng yếu cả về chính trị, quân sự, kinh tế trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân tộc. Trong sâu thẳm, mỗi người dân đất Quảng luôn tự hào và mãi mãi ghi ơn những thế hệ tiền nhân khai khẩn, bảo vệ, xây dựng và phát triển vùng đất Quảng Nam tươi đẹp. “Đây cũng là mốc thời gian để tìm hiểu, nghiên cứu đầy đủ hơn, sâu sắc hơn và làm rõ nét hệ giá trị của vùng đất, con người Quảng Nam; về vai trò, vị trí, những đóng góp của Quảng Nam trong tiến trình phát triển của dân tộc trên tất cả các lĩnh vực để tạo tiền đề quan trọng nhằm xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển”, ông Thanh nói.

 

Tên gọi Quảng Nam khi đó đã hàm chứa tầm nhìn sâu rộng của vị hoàng đế Đại Việt (vua Lê Thánh Tông) với khát khao mở rộng đất đai về phương Nam. Chính vì vậy, việc nhận diện các giá trị, di sản, nguồn lực, bản sắc của vùng đất này hết sức quan trọng, để từ đó đánh giá thế mạnh, cơ hội, vị trí, vai trò cũng như chỉ ra những rào cản, điểm nghẽn cần phải khơi thông.

PGS-TS Bùi Nhật Quang
Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam

 

Theo GS-TS Nguyễn Đức Nhuệ, Phó viện trưởng Viện Sử học Việt Nam, có thể thấy quá trình xác lập vùng đất Quảng Nam trở thành một bộ phận lãnh thổ Đại Việt được các triều đại quân chủ Việt Nam tiến hành trải qua một quá trình lâu dài, và có thời kỳ “tiến - lui”, trải qua gần 1 thế kỷ. Vùng đất này giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hành trình Nam tiến của các triều đại quân chủ Việt Nam, bởi vị trí địa lý mang yếu tố chính trị, quân sự quan trọng.

“Sự dồn nén của lịch sử”

GS sử học Lê Văn Lan cho rằng chữ “Quảng” và chữ “Nam” ra đời từ năm 1471, nhưng nó không chỉ là kết tinh của thời gian 550 năm mà còn xa hơn, của ngàn năm, vạn năm của nước Việt. “Tất cả những gì đã gói lại trong chữ “xứ” như thế, gắn liền với chữ “Quảng” của Quảng Nam là trữ lượng của sự dồn nén của lịch sử, sự kết tinh của những phẩm chất đẹp đẽ, tinh hoa mà phải vượt qua vô vàn khó khăn mới có được như thế”, nhà sử học Lê Văn Lan nhấn mạnh. Khẳng định Quảng Nam có một vị thế rất đặc biệt, GS sử học Lê Văn Lan đánh giá khát vọng Quảng Nam là khát vọng cao quý, đẹp đẽ và nhất quyết phải được thực hiện với ý chí, quyết tâm thật cao của người Quảng Nam, của người Việt Nam.

PGS-TS Bùi Nhật Quang, Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, cũng nhìn nhận con người và mảnh đất Quảng Nam ghi dấu ấn sâu sắc trong các trang sử Việt. Tên gọi Quảng Nam khi đó đã hàm chứa tầm nhìn sâu rộng của vị hoàng đế Đại Việt (vua Lê Thánh Tông) với khát khao mở rộng đất đai về phương Nam. Chính vì vậy, việc nhận diện các giá trị, di sản, nguồn lực, bản sắc của vùng đất này hết sức quan trọng, để từ đó đánh giá thế mạnh, cơ hội, vị trí, vai trò cũng như chỉ ra những rào cản, điểm nghẽn cần phải khơi thông. Trong quá khứ, việc hình thành đất Quảng Nam đã tạo ra một cánh cửa phát triển rất lớn cho quốc gia Đại Việt. Hiện tại, Quảng Nam cần quan tâm đến việc quản lý bờ biển, đường bờ biển “cao hơn, xa hơn, gần hơn, sâu hơn”. “Hội thảo lần này chưa thể trình bày đầy đủ toàn bộ lịch sử 550 năm hình thành, phát triển mà như dòng suối nhỏ góp thêm vào dòng chảy của lịch sử Quảng Nam, như con suối góp phần tôn vinh vẻ đẹp và sự mạnh mẽ tràn đầy sinh lực của dòng sông Thu Bồn”, PGS-TS Bùi Nhật Quang nói.


Tối 28.12, tại TP.Tam Kỳ (Quảng Nam), tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021). Tham dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao; ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế T.Ư; ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều lãnh đạo của các ban, ngành T.Ư.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhận định sự kiện hôm nay không chỉ có ý nghĩa với Quảng Nam mà cả khu vực miền Trung. “Quảng Nam”, mở rộng về phương Nam, tên gọi đầy ý nghĩa thể hiện tầm nhìn sâu rộng về non sông đất nước của ta cũng như khát vọng dân tộc hùng cường… “Quảng Nam còn là cái nôi của chữ Quốc ngữ và đi đầu trong công cuộc toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế. Tỉnh Quảng Nam ngày nay được vinh dự kế thừa danh xưng đã từng làm rạng rỡ dân tộc trên tiến trình mở cõi. Hiếm có vùng đất nào với hơn 10.000 km2 có đến 2 di sản thế giới độc đáo, huyền bí đó là Hội An và thánh địa Mỹ Sơn; càng không có nhiều nơi trên thế giới có mật độ dày đặc các vịnh, biển, cù lao, khu dự trữ…”, Chủ tịch nước nhấn mạnh và cho rằng tính hội tụ đặc biệt đó đã có một sức hấp dẫn mạnh mẽ, dung nạp những con người và tinh hoa văn hóa bốn phương để tạo nên di sản quý báu, làm nên một xứ Đàng Trong phồn vinh, rực rỡ trên bến dưới thuyền…

Lễ kỷ niệm tiếp diễn với chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề “Âm vang Quảng Nam”, gồm 3 phần: Hành trình phương Nam, Hào khí đất Quảng, Khát vọng Quảng Nam.

Theo MẠNH CƯỜNG (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp thăm, chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh nhân ngày 3-3

(GLO)- Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam (3/3/1959 - 3/3/2026) và 37 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2026), sáng 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đến thăm, chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

Sẵn sàng cho ngày hội tòng quân

(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

Ấm no một dải biên cương

Ấm no một dải biên cương

(GLO)- Những công trình hạ tầng, mô hình sinh kế bền vững cùng sự đồng hành của chính quyền và lực lượng vũ trang đang giúp đời sống người dân vùng biên khu vực phía Tây tỉnh đổi thay rõ rệt.

null