Kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-10, Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của Sư đoàn (20-10-1965 - 20-10-2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì.

Dự lễ kỷ niệm có: Trung tướng Lê Chiêm-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Văn Được-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; ông Nguyễn Việt Hùng-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5; các vị nguyên là Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 qua các thời kỳ; Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Dương Văn Trang; đại diện lãnh đạo các tỉnh Bình Định, Quảng Nam và chính quyền địa phương trên địa bàn quân khu; đại diện Tư lệnh Quân đoàn 3, Binh đoàn 15; 11 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, thành phố… cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng của Sư đoàn Bộ binh 2.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn trong chiến tranh giải phóng dân tộc và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Theo đó, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng mới, ngày 20-10-1965, tại làng An Lâm-xã Phước Hà (nay là xã Tiên Hà)-huyện Tiên Phước-tỉnh Quảng Nam, Sư đoàn Bộ binh 2 chính thức được thành lập. Đây là một trong những Sư đoàn chủ lực cơ động, lấy nhiệm vụ tác chiến tập trung tiêu diệt sinh lực địch là chủ yếu, liên hệ mật thiết với phong trào quần chúng, diệt địch, giành dân, giải phóng đất đai, phá vỡ từng khu vực lớn hệ thống phòng thủ của địch. Mục tiêu cuối cùng là giải phóng Đà Nẵng; đối tượng tác chiến chủ yếu là quân viễn chinh Mỹ và quân chủ lực Ngụy; địa bàn tác chiến chủ yếu là từ Bắc Quảng Ngãi đến Đà Nẵng.

 

Trung tướng Lê Chiêm-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì lên cờ truyền thống của Sư đoàn Bộ binh 2. Ảnh: Hồng Thi
Trung tướng Lê Chiêm-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì lên cờ truyền thống của Sư đoàn Bộ binh 2. Ảnh: Hồng Thi

Với truyền thống “Trên tin, bạn mến, dân thương, đã đi là đến, đã đánh là thắng”, trải qua 10 năm chiến đấu giải phóng dân tộc và 10 năm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc cũng như làm nhiệm vụ quốc tế, Sư đoàn Bộ binh 2 đã tham gia trên 20 chiến dịch; đánh gần 3.420 trận lớn, nhỏ; diệt và bắt sống hơn 1 vạn tên địch; diệt gọn 1 Sở chỉ huy nhẹ Sư đoàn, 3 Sở chỉ huy Trung đoàn, 1 Trung đoàn, 1 chiến đoàn, 37 Tiểu đoàn, 182 Đại đội; đánh quỵ và làm tan rã 3 Sư đoàn ngụy; đánh thiệt hại nặng 11 Lữ đoàn, Trung đoàn, Chiến đoàn, Liên đoàn (có 2 Lữ đoàn và Trung đoàn quân Mỹ); bắn rơi và phá hủy 1.466 máy bay các loại, bắn cháy 1.081 xe quân sự, phá hủy 631 pháo các loại, thu trên 17.000 súng các loại và nhiều phương tiện chiến tranh; giải phóng 24 quận lỵ, thị trấn, thị xã.

Từ năm 1980 đến nay, Sư đoàn về đóng quân ở huyện An Khê (nay là thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai)-địa bàn trọng yếu, có ý nghĩa chiến lược về quốc phòng-an ninh của cả nước. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song Sư đoàn đã nhanh chóng củng cố ổn định tổ chức biên chế, tổ chức huấn luyện, xây dựng Sư đoàn có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. Liên tục trong nhiều năm, Sư đoàn giành được thành tích cao trong các hội thi, hội thao, phong trào thi đua quyết thắng. Ngoài ra, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới, công tác vận động quần chúng, kiểm tra và kiểm soát địa bàn… đều được Sư đoàn thực hiện tốt, hiệu quả.

 

Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Ảnh: Hồng Thi
Trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Ảnh: Hồng Thi

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Lê Chiêm-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Sư đoàn Bộ binh 2 (Quân khu 5) vì có thành tích xuất sắc trong huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng từ năm 2010 đến năm 2014, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Duyệt quân ngũ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Thi
Duyệt quân ngũ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Hồng Thi

Kết thúc lễ kỷ niệm là phần duyệt đội ngũ chào mừng với sự tham gia của 3 Trung đoàn Bộ binh, 1 Lữ đoàn Pháo binh, 7 Tiểu đoàn và 4 Đại đội trực thuộc Sư đoàn và phần sử thi “50 năm vinh quang một chặng đường” do tuổi trẻ Sư đoàn cùng các đơn vị kết nghĩa biểu diễn.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null