Krông Pa quan tâm hỗ trợ người nghèo và gia đình chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những ngày này, công tác chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách được huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) tích cực triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Tết ấm trong ngôi nhà mới
Ngôi nhà mới có diện tích hơn 45 m2 vừa được huyện Krông Pa bàn giao cho gia đình cựu chiến binh Kpă Giao (buôn Tang, xã Phú Cần) với tổng kinh phí xây dựng hơn 92 triệu đồng. Trong đó, Quỹ “Nghĩa tình đồng đội” hỗ trợ 28 triệu đồng, phần còn lại do người thân giúp đỡ. Ông Giao cho biết: “Gia đình tôi có 7 nhân khẩu và không có đất sản xuất. Hàng ngày, ai thuê gì thì làm đó nên cuộc sống còn nhiều khó khăn. Căn nhà xuống cấp đã lâu nhưng gia đình không đủ điều kiện để sửa chữa. Giờ được Hội Cựu chiến binh hỗ trợ xây dựng ngôi nhà mới khang trang, tôi rất vui mừng. Đây là động lực giúp gia đình yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo”.
Ảnh: Lê Nam

Ông Trịnh Thanh Khiết-Bí thư Đảng ủy xã Đất Bằng thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo. Ảnh: Lê Nam

Gia đình anh Kpă Del (buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng) cũng rất phấn khởi khi được đón Tết trong căn nhà mới. Ngôi nhà rộng hơn 80 m2, tổng kinh phí xây dựng 95 triệu đồng, trong đó, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ 40 triệu đồng, còn lại gia đình đóng góp thêm. “Nếu không có sự hỗ trợ của các ngành, địa phương thì gia đình tôi không biết đến khi nào mới xây được nhà mới. Gia đình tôi xin cảm ơn rất nhiều”-anh Del xúc động nói.
Năm 2021, với nguồn kinh phí 861 triệu đồng từ Quỹ Cứu trợ tỉnh, Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Mái ấm Công đoàn” và sự ủng hộ của các Mạnh Thường Quân, Mặt trận và các đoàn thể huyện đã hỗ trợ xây dựng mới 19 căn nhà, sửa chữa 11 căn nhà cho người nghèo. Bà Cao Thị Viễn Phương-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho biết: “Thông qua các quỹ, nhiều gia đình nghèo không có nhà ở hoặc nhà dột nát được hỗ trợ xây nhà mới khang trang giúp họ có động lực để vươn lên trong cuộc sống”.
Không để hộ nào không có Tết
Nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022, huyện đã trao 10 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho những người có công với cách mạng tiêu biểu; 15 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho thân nhân Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam Anh hùng; 41 suất quà (300 ngàn đồng/suất) cho đình chính sách tiêu biểu; 418 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho người có công cách mạng hưởng trợ cấp hàng tháng; 3.035 suất quà (200 ngàn đồng/suất) cho đối tượng xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại cộng đồng; 635 suất quà (150 ngàn đồng/suất) cho đối tượng đang hưởng chế độ bảo hiểm xã hội hàng tháng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chuẩn bị 135 suất quà (500 ngàn đồng/suất) từ Quỹ “Vì người nghèo” để tặng các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất.
Cũng trong dịp này, huyện đã đề xuất cấp hơn 69 tấn gạo cứu đói cho 1.142 hộ trong dịp Tết; hỗ trợ hơn 69,7 tấn gạo cho 1.087 hộ thiếu đói giáp hạt đầu năm 2022. Chị La O Hroan (buôn Ma Giai, xã Đất Bằng) cho hay: “Nhận được quà của Đảng ủy, UBND xã và gạo cứu đói của Nhà nước, tôi vui lắm. Tôi cảm ơn Đảng ủy, chính quyền địa phương vì đã quan tâm giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn. Phần quà ý nghĩa này sẽ giúp gia đình có cái Tết đầy đủ hơn”.  
Gia đình chị La O Hroan, buôn Mai Giai, xã Đất Bằng thuộc diện hộ nghèo, nhà ở dột nát nhận quà Tết của Đảng ủy xã Đất Bằng. ẢGia đình chị La O Hroan, buôn Mai Giai, xã Đất Bằng thuộc diện hộ nghèo, nhà ở dột nát nhận quà Tết của Đảng ủy xã Đất Bằng. Ảnh: Lê Namnh: Lê Nam
Gia đình chị La O Hroan (buôn Ma Giai, xã Đất Bằng) thuộc diện hộ nghèo, nhà ở dột nát nhận quà Tết của Đảng ủy xã. Ảnh: Lê Nam
Ông Trịnh Thanh Khiết-Bí thư Đảng ủy xã Đất Bằng-cho hay: Để giúp cho mọi nhà cùng có Tết, xã đã xuất kinh phí gần 5 triệu đồng để tặng quà cho 24 hộ nghèo. Đồng thời, UBND xã lập danh sách để hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp Tết Nguyên đán cho 73 hộ nghèo/322 khẩu với 4.830 kg gạo và hỗ trợ cứu đói giáp hạt cho 56 hộ/203 khẩu với 9.135 kg gạo; Hội Liên hiệp phụ nữ xã tổ chức gói bánh chưng tặng hộ nghèo; Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân có hoạt động tặng quà Tết cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Văn Hường-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho biết: Việc giúp đỡ gia đình chính sách và hộ nghèo là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Năm nay, huyện quán triệt phương châm “Không để hộ nghèo nào không có Tết”.
LÊ NAM

Có thể bạn quan tâm

Rác thải điện tử về đâu?

Rác thải điện tử về đâu?

(GLO)- Trong khi cả thế giới đang loay hoay với cuộc chiến chống rác thải nhựa, rác thải thời trang thì một mối nguy khác đang ập tới, đó là rác thải điện tử.
Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

Chư Prông: Hơn 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp

(GLO)- Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện Chư Prông chú trọng, phát động thường xuyên. Đến nay, huyện có trên 3.500 hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi năm 2024.

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

Hạn nặng hàng trăm hộ dân Đức Cơ được Công ty 72 dùng xe bồn cấp nước sinh hoạt

(GLO)-

Những ngày này, người dân trên địa bàn làng Sơn và thôn Đức Hưng (xã Ia Nan, huyện Đức Cơ) đang quay quắt vì hạn, không chỉ thiếu nước sản xuất mà nước sinh hoạt cũng không còn. Trước những khó khăn ấy, Công ty TNHH một thành viên 72 đã huy động xe chở nước miễn phí cho người dân.

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

Mô hình gắn kết hộ: Thiết thực, nhân văn

(GLO)- Năm 2006, Binh đoàn 15 bắt đầu triển khai thực hiện mô hình “gắn kết hộ” giữa hộ công nhân người Kinh và hộ công nhân người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh trên địa bàn biên giới.