Theo sự hướng dẫn của ông Bùi Văn Nhậm-Chủ tịch Hội CCB xã Ia Phìn (huyện Chư Prông), chúng tôi đến thăm một số gia đình hội viên CCB vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tạm dừng công việc chăm sóc vườn cây ăn quả, bà Trần Thị Sót (thôn Hoàng Tiên) phấn khởi kể: “2 năm nay, giá các mặt hàng nông sản tăng cao, gia đình tôi thu được gần 1 tỷ đồng/năm từ 4 ha cà phê trồng xen với cây sầu riêng và các loại rau màu.
Có được kết quả đó một phần nhờ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho tôi vay 50 triệu đồng vào năm 2021. Nguồn vốn ưu đãi này đã giúp gia đình canh vườn cà phê, không phải bán đất vườn, không phải đi vay nặng lãi bên ngoài để trang trải nợ nần. Gia đình cảm ơn Hội CCB, Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ vay vốn trong lúc khó khăn”.
Theo Chủ tịch Hội CCB xã Ia Phìn: “Hội CCB xã hiện có 285 hội viên, trong đó có hơn 30 hội viên được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Các hội viên đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn vay và trả nợ đúng cam kết. Nhờ được vay vốn ưu đãi mà các hộ hội viên có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập”.

Toàn tỉnh hiện có 613 tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội CCB quản lý với 27.184 hộ hội viên vay gần 1.370 tỷ đồng vốn ủy thác từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi này mà hàng ngàn hội viên CCB có việc làm ổn định, có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,08% tổng dư nợ.
Ông Đinh Văn Nghĩa-Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh-cho biết: “Có được kết quả này là nhờ sự phối hợp chặt chẽ, đúng quy trình, kịp thời và hiệu quả giữa hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội với Hội CCB các cấp và chủ hộ trực tiếp vay vốn. Phát huy kết quả đạt được, hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội đang tiếp tục phối hợp tốt hơn nữa với Hội CCB các cấp để tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thụ hưởng vay vốn ưu đãi để phát triển kinh tế gia đình”.
Trao đổi về vấn đề này, ông Nay Hứ-Chủ tịch Hội CCB tỉnh-khẳng định: “Ngân hàng Chính sách xã hội đã hỗ trợ hàng ngàn hộ hội viên CCB thoát nghèo, phát triển kinh tế gia đình, góp phần nâng cao chất lượng công tác Hội và các phong trào thi đua yêu nước ở cơ sở.
Thời gian tới, Hội CCB tiếp tục phối hợp với các cơ quan, Ngân hàng Chính sách xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các đối tượng chính sách, nhất là những hộ hội viên người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn mạnh dạn vay vốn ưu đãi để tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống”.