Krông Pa phá vỡ quy hoạch diện tích mì

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mì đã được coi là một trong những cây trồng chủ lực của huyện Krông Pa, Gia Lai. Tuy nhiên, diện tích mì liên tục tăng cao những năm gần đây khiến quy hoạch loại cây trồng này trên địa bàn huyện bị phá vỡ.
Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa, kế hoạch vụ mùa 2018, toàn huyện trồng mới 17.500 ha mì. Tuy nhiên, đến thời điểm này, người dân trên địa bàn đã trồng được 18.750 ha (đạt 107% kế hoạch). Cộng thêm 1.730 ha mì vụ Đông Xuân, tổng diện tích loại cây trồng này trên địa bàn huyện hiện đã lên đến 20.480 ha. Diện tích này cao gấp hơn 2,5 lần so với quy hoạch của huyện đến năm 2020 (8.500 ha). 
 Nông dân Krông Pa chăm sóc mì. Ảnh: L.N
Nông dân Krông Pa chăm sóc mì. Ảnh: L.N
Nguyên nhân khiến diện tích mì ở huyện Krông Pa không ngừng tăng bất chấp khuyến cáo hàng năm của địa phương là bởi loại cây trồng này ít tốn công chăm sóc, rất phù hợp với trình độ canh tác của đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, với điều kiện thời tiết nắng nóng như ở Krông Pa thì cây mì luôn được người dân ưu tiên lựa chọn để tránh rủi ro. 
Bà Nguyễn Thị Phượng (thị trấn Phú Túc) cho biết: “Nhà tôi có 4 ha đất, chủ yếu là trồng mì. Trước đây, tôi cũng trồng mè nhưng thường xuyên bị mất mùa do hạn nên quay lại với cây mì. Đây là loại cây rất dễ trồng và chăm sóc, lại có thể chịu hạn tốt. Tuy giá mì có bấp bênh nhưng chúng tôi cũng không biết trồng cây gì khác”. Tương tự, anh Ner Xuân (xã Phú Cần) cho hay: “Nhà mình có gần 1 ha đất, chủ yếu để trồng mì. Mình cũng trồng thử cây bắp nhưng ở đây nắng quá, bắp không lên được. Trồng mì, mình chỉ cần làm cỏ 1-2 đợt, nếu có điều kiện thì bón thêm ít phân là cây phát triển tốt”.
Việc diện tích mì tăng vọt đã phá vỡ quy hoạch một số cây trồng chủ lực của huyện Krông Pa như: bắp, đậu, điều. Mặt khác, khi trồng mì liên tục trong 3 năm trở lên sẽ làm cho đất bạc màu, sản xuất kém hiệu quả. Ông Đinh Xuân Duyên-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Krông Pa-cho biết: Hiện nay, diện tích cây trồng vụ mùa 2018 trên địa bàn huyện đã cơ bản gieo trồng xong, chỉ còn một số cây đang tiếp tục trồng, như: bắp vụ 2, rau củ quả các loại, điều, khoai lang. Nhìn chung, năm nay thời tiết khá thuận lợi cho cây trồng phát triển. Riêng đối với cây mì, UBND huyện đang đề nghị UBND tỉnh cho điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020 là 21.000 ha. Trên thực tế, cây mì phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương nhưng nếu trồng nhiều năm liên tục sẽ làm cho đất bị bạc màu, thoái hóa. Huyện đã khuyến cáo người dân phải đầu tư cải tạo đất bằng cách trồng luân canh các loại cây họ đậu. Hiện cũng khó kiếm cây trồng khác có hiệu quả kinh tế để thay cây mì.
Cũng theo ông Duyên, với diện tích mì đến năm 2020 là 21.000 ha sẽ đáp ứng đủ nguyên liệu cho 2 nhà máy trên địa bàn hoạt động. Tuy nhiên, các nhà máy phải có chính sách thu mua hợp lý như ký hợp đồng liên kết đầu tư sản xuất và bao tiêu sản phẩm với người dân để giữ vững nguồn nguyên liệu; tránh tình trạng tranh mua, tranh bán. Nếu không đầu tư liên kết thì người dân có thể sẽ bán cho những doanh nghiệp khác và chuyển đi nơi khác tiêu thụ.
Hiện nay, cùng với việc điều chỉnh quy hoạch, huyện Krông Pa đang có những định hướng cụ thể trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những loại cây trồng mới phù hợp với điều kiện sản xuất, có năng suất, hiệu quả để thay thế cây mì. Theo ông Tạ Chí Khanh-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa: Huyện đã vận động bà con không mở rộng diện tích cây mì mà tập trung thâm canh để nâng cao năng suất. Hàng năm, huyện đều có chính sách hỗ trợ giống mới cấp cho người dân. Ngoài ra, thực hiện kế hoạch trồng rừng, huyện đang vận động thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm mà bà con trồng mì để chuyển sang trồng rừng.
Lê Nam

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9

Tập huấn cho hơn 50 học viên ở cơ sở về trồng trọt và bảo vệ thực vật

(GLO)- Hơn 50 học viên là lãnh đạo, viên chức đến từ 12 trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (TT-BVTT) trên địa bàn tỉnh đã tham dự hội nghị tập huấn chuyên môn do Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức vào ngày 12-9, tại phường Quy Nhơn Bắc.

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

(GLO)- Cánh đồng lúa nước xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) được xem là vựa lúa chủ lực ở vùng đệm biên giới. Người dân không chỉ thay đổi tập quán canh tác mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu “Gạo Ia Lâu” phát triển bền vững.

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác IUU

Hoài Nhơn Bắc quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

(GLO)- Với phương châm “quản lý từ gốc, giám sát tận ngọn”, phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” và giữ gìn thương hiệu thủy sản Việt Nam.

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

Tập trung xử lý sâu đầu đen gây hại dừa

(GLO)- Tin từ Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai ngày 28-8, cho biết đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu đầu đen gây hại dừa.

Các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp và dịch vụ Hải Đăng chia sẻ kinh nghiệm trong trồng và chăm sóc cây ăn trái. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Ia Pa liên kết phát triển cây ăn trái

(GLO)- Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nông dân xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái theo hướng hữu cơ; đồng thời thành lập hợp tác xã, tạo chuỗi liên kết giúp nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp địa phương.

null