Kông Chro: Sơ kết đánh giá nhiệm vụ công tác 9 tháng năm 2017

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- UBND huyện Kông Chro vừa tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh 9 tháng và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2017.

Theo đó, trong 9 tháng qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh của huyện vẫn tiếp tục chuyển biến tích cực, đúng hướng và phát triển khá toàn diện.

Đến nay, tổng diện tích sản xuất nông nghiệp toàn huyện là 38.665,1 ha cây trồng các loại (đạt 100,1% kế hoạch). Huyện đã triển khai trồng được 22 cánh đồng mía lớn với 245,9 ha và 29,8 ha chanh dây trong đồng bào dân tộc thiểu số. Về xây dựng nông thôn mới, huyện đã hoàn thành Đề án điều chỉnh các tiêu chí nông thôn mới cấp xã, cấp huyện giai đoạn 2016-2020. Kế hoạch thu hồi đất lâm nghiệp bị lấn chiếm để trồng rừng được triển khai quyết liệt, vượt chỉ tiêu được giao.

Giá trị sản lượng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 66,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 101,6%. Khối lượng thi công các công trình xây dựng cơ bản đạt 58,1%, đã thực hiện giải ngân 36,02 tỷ đồng (đạt 33,8% kế hoạch vốn). Tổng thu ngân sách nhà nước tính đến ngày 28-9 đạt 17,3 tỷ đồng, bằng 78,1% dự toán tỉnh giao và 74,62% Nghị quyết HĐND huyện (cao hơn 5,4% so với cùng kỳ).

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Hồng Thi

Ngoài ra, các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Công tác cải cách hành chính trên địa bàn từng bước được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo; tình trạng ma lai, thuốc thư không còn xảy ra; hoàn thành tốt công tác diễn tập phòng thủ cấp huyện năm 2017…

Tại Hội nghị, đại diện các ban, ngành, địa phương của huyện đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác thời gian qua. Cụ thể: dịch bệnh xảy ra trên cây trồng làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng; tình hình xâm phạm tài nguyên khoáng sản, vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng vẫn còn diễn ra, đặc biệt là vụ phá rừng tại xã Đak Song, Sró; thu ngân sách ở mức thấp; giải ngân vốn đầu tư chậm; công tác quản lý cơ sở vật chất, vệ sinh trường lớp chưa đảm bảo; thu gom xử lý rác thải sinh hoạt không kịp thời; tệ nạn tự tử có chiều hướng diễn biến phức tạp; số đơn thư khiếu nại tăng so với cùng kỳ…

Trên cơ sở đó, nhiều giải pháp khắc phục cụ thể, thực tế đã được các đại biểu đưa ra nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trong 3 tháng cuối năm.

Hồng Thi

Có thể bạn quan tâm

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết Đội K52.

Bộ CHQS tỉnh thăm, chúc Tết các cơ quan, đơn vị

(GLO)- Từ ngày 31-1 đến 3-2, Đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và chúc Tết Đội K52 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn hai tỉnh Ratanakiri và Stung Treng (Vương quốc Campuchia).

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ.

Thanh xuân trưởng thành trong quân ngũ

(GLO)- Những ngày cuối tháng 1-2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Hành trang trở về của những người lính trẻ là ký ức đẹp về tình đồng đội và sự trưởng thành trong quân ngũ.

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

null