Kon Tum: Xác minh vụ thuê hơn 150.000 m2 đất trồng rau nhưng chủ đầu tư phân lô, bán nền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đang xác minh, làm rõ vụ tố cáo được thuê đất nông nghiệp trồng rau nhưng chủ đầu tư đã phân lô, bán nền, chuyển nhượng đất trái pháp luật cho nhiều cá nhân làm nhà ở.
Ngày 2-9, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum cho biết, vừa ra quyết định kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của công dân theo chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum.
Khu đất được cho là vợ chồng ông Trần Văn Hùng (trú tại TP.HCM) thuê đất của Nhà nước rồi phân lô trái phép - Ảnh: TRẦN HƯỚNG
Khu đất được cho là vợ chồng ông Trần Văn Hùng (trú tại TP.HCM) thuê đất của Nhà nước rồi phân lô trái phép. Ảnh: Trần Hướng

 
Cụ thể, trong đơn gửi UBND tỉnh Kon Tum, người dân phản ánh việc UBND huyện Kon Plông tiếp tay, làm ngơ và hợp thức hóa các sai phạm của hai dự án do vợ chồng ông Trần Văn Hùng và bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa (trú tại TP.Hồ Chí Minh) thuê đất của Nhà nước có diện tích 72.635m2 và 80.514m2 với mục đích trồng rau, hoa và các loại cây trồng khác, gắn với du lịch sinh thái.
Tuy nhiên, sau khi được thuê đất, chủ đầu tư không thực hiện các nội dung theo hợp đồng thuê đất mà phân lô, bán nền, chuyển nhượng đất trái pháp luật cho nhiều cá nhân làm nhà ở trên đất nông nghiệp, lấn chiếm hành lang đường bộ...
Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum đã thành lập tổ xác minh do ông Trần Công Hậu, Chánh Thanh tra sở làm tổ trưởng, để lập kế hoạch kiểm tra, xác minh, tham mưu đề xuất hướng xử lý.
Thanh tra toàn diện việc triển khai 27 dự án đầu tư
Theo tìm hiểu, hiện trên địa bàn huyện Kon Plông có gần 100 dự án đăng ký đầu tư, tổng diện tích đất trên 8.000 ha, tổng vốn trên 23.000 tỉ đồng.
Thời gian qua trên địa bàn H.Kon Plông xuất hiện nhiều sai phạm về đất đai, trong đó có vụ làm dự án biệt thự trên đất rừng ĐỨC NHẬT
Thời gian qua trên địa bàn H.Kon Plông xuất hiện nhiều sai phạm về đất đai, trong đó có vụ làm dự án biệt thự trên đất rừng. Ảnh: Đức Nhật 


Vào đầu tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Kon Tum đã có quyết định thành lập Đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện việc triển khai 27 dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông. Theo đó, Đoàn thanh tra liên ngành sẽ thực hiện thanh tra toàn diện 27 dự án trên địa bàn huyện, bao gồm các dự án về nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái nghỉ dưỡng, trồng cây dược liệu, rau củ quả, nuôi cá nước lạnh, trồng hoa, bảo tồn phong lan, nước ép sim rừng…

Theo UBND tỉnh Kon Tum, đa phần các dự án này hiện đang chậm tiến độ hoặc chưa hoàn thành thủ tục pháp lý, trong đó một số còn nằm trong Kết luận của Thanh tra Chính phủ bị đề nghị chấm dứt dự án.
L.H (theo Thanh Niên, Tuổi trẻ)
 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null