Kon Tum và Attapeu (Lào) tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng 17/10, tại thành phố Kon Tum, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum và Sở Nông Lâm tỉnh Attapeu (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã ký kết Bản ghi nhớ về cơ chế hợp tác ngăn chặn vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, giai đoạn 2024-2025.
Lực lượng Kiểm lâm tuần tra, bảo vệ rừng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Lực lượng Kiểm lâm tuần tra, bảo vệ rừng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Theo đó, giai đoạn 2024-2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum và Sở Nông Lâm tỉnh Attapeu tăng cường hợp tác, phối hợp trao đổi thông tin, kiến thức, kinh nghiệm để kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp và hợp tác về phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi dọc theo biên giới thuộc hai tỉnh. Trong trường hợp nghi vấn và trên cơ sở thông tin nắm bắt được về tình hình quản lý bảo vệ rừng, quản lý lâm sản và phòng cháy, chữa cháy rừng tại khu vực biên giới, hai bên thông báo cho nhau và phối hợp giải quyết kịp thời.

Bên cạnh đó, mỗi bên tiếp tục tăng cường kiểm tra, theo dõi nghiêm ngặt những trường hợp xuất khẩu, nhập khẩu lâm sản và các loài hoang dã theo pháp luật của nước mình, đồng thời trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết trên cơ sở tuân thủ luật pháp của mỗi nước và thông lệ quốc tế.

Hai bên tăng cường phối hợp chặt chẽ trong triển khai các hoạt động tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học; kiểm tra, ngăn chặn vi phạm về khai thác, buôn bán, vận chuyển lâm sản (gỗ, lâm sản ngoài gỗ, động vật hoang dã...) tại khu vực biên giới phù hợp với pháp luật của mỗi nước…

Để nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp quản lý bảo vệ rừng vùng biên giới, ông Nguyễn Tấn Liêm, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum đề nghị chính quyền hai bên quan tâm phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương vùng biên giới tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung Bản ghi nhớ đã ký kết; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ rừng cho nhân dân khu vực vùng biên giới. Đồng thời, tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin để kiểm soát và ngăn chặn những hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật ở khu vực biên giới và hợp tác về phòng cháy, chữa cháy rừng trên phạm vi dọc theo biên giới giữa hai bên.

Tỉnh Kon Tum và tỉnh Attapeu có chung đường biên giới dài hơn 75 km; diện tích rừng khu vực giáp ranh tương đối lớn với trên 39.000 ha. Rừng nơi đây phân bố nhiều loài động, thực vật có giá trị song địa hình hiểm trở, chia cắt xa khu dân cư nên luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các vi phạm về công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Từ năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum và Sở Nông Lâm tỉnh Attapeu đã chính thức hợp tác về bảo vệ rừng tại khu vực biên giới hai tỉnh. Chỉ tính riêng giai đoạn 2019 - 2023, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Kon Tum đã mở gần 600 lượt tuần tra, kiểm tra, phát hiện 35 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp với tang vật là hơn 250 m3 gỗ tròn các loại, trên 4,6 ha rừng bị thiệt hại. Trong khi đó, lực lượng chức năng tỉnh Attapeu đã tổ chức 79 đợt tuần tra, truy quét, tịch thu hơn 48 m3 gỗ, 10 con chồn hương và nhiều lâm sản khác.

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null