Kon Tum: Sau 15 năm thi công thủy điện Đăk Mi 1 vẫn chưa hoàn thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thủy điện Đăk Mi 1 có công suất 84MW nằm trên địa bàn xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng nhưng sau 15 năm khởi công, nhiều hạng mục công trình bị chậm.
Đập nhà máy là một trong những hạng mục chính mới thi công được 70% khối lượng. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Đập nhà máy là một trong những hạng mục chính mới thi công được 70% khối lượng. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Thủy điện Đăk Mi 1 trên địa bàn xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, là một trong những công trình thủy điện lớn nhất đang thi công ở Tây Nguyên, song dự án được khởi công từ năm 2009 đến nay vẫn chưa hoàn thành.

Thủy điện Đăk Mi 1 có công suất 84MW nằm trên địa bàn xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, với tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng.

Sau 15 năm khởi công, nhiều hạng mục công trình lớn không về đích đúng hẹn, tiến độ phát điện tiếp tục bị chậm.

Theo ông Đỗ Xuân Hiến, Giám đốc Ban quản lý Dự án Thủy điện Đăk Mi 1, 1A, sau khi khởi công (2009) dự án triển khai không hoàn chỉnh, chỉ thi công trụ sở nhà cấp 4, đường giao thông. Đến năm 2020, công ty cổ phần lại và dự án mới triển khai đồng loạt. Theo dự kiến công trình sẽ phát điện cuối năm nay nhưng công trình đang chậm tiến độ 3 tháng.

Để tránh tiếp tục trễ hẹn ngày phát điện, đơn vị đang bố trí công nhân gấp rút thi công 3 ca/ngày, phấn đấu quý 1/2025 sẽ đưa vào phát điện.

Với hạng mục thi công nhà máy, chậm tiến độ vì hố móng công trình nhà máy có địa chất xấu, các công nhân đang tập trung xử lý, gia cố mái dốc. Đường hầm dẫn nước dài 3.514m, một trong ba hạng mục chính của công trình vừa được thông hầm ngày 9/6 đang gia cố bêtông, kết cấu hầm. Đập nhà máy, thi công được 70% khối lượng bêtông, 30% còn lại dự kiến hoàn thành vào tháng 11 tới. Các hạng mục cánh van, đập tràn sẽ thi công sau khi đập nhà máy hoàn thành việc đổ bêtông…

Giám đốc Ban quản lý Dự án Thủy điện Đăk Mi 1, 1A khẳng định dù nhiều hạng mục đang chậm tiến độ nhưng nhà máy phấn đấu hoàn thành toàn bộ hạng mục đập để đủ điều kiện tích nước hồ chứa vào tháng 1/2025 và phát điện vào quý 1/2025.

Để đảm bảo tiến độ thi công trong điều kiện mưa đã bắt đầu xuất hiện, việc phòng chống lũ đã được các đơn vị thi công chú trọng. Cụ thể, với đập công trình đang thi công đã có hệ thống dẫn dòng, đảm bảo lũ về không ảnh hưởng việc thi công.

Đối với các công trình giao thông, trước khi lũ về phải kiểm tra, bảo trì công trình chống sạt lở. Đường tránh ngập 2 đoạn đang được đẩy nhanh thi công, dự kiến giữa tháng Bảy tới hoàn thành đoạn 1, đoạn thứ 2 hoàn thành phần nền, cống, cầu... vào ngày 30/8 tới.

Trước đó, trong quá trình thi công Thủy điện Đăk Mi 1 đã nhiều lần vi phạm về tiến độ; chậm tái định cư cho dân. Vừa qua, dự án bị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường xử phạt 90 triệu đồng vì vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai. Cụ thể, trong quá trình thi công, dự án, chủ đầu tư đã thực hiện việc đổ thải không đúng quy định ở phía thượng lưu cầu Đăk Choong.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null