Kon Tum: Nhiều sai phạm trong quản lý tài nguyên môi trường tại huyện Ngọc Hồi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Kon Tum vừa có kết luận về những tồn tại, hạn chế của huyện Ngọc Hồi trong lĩnh vực quản lý TN-MT.
Ngày 5-9, Sở TN-MT tỉnh Kon Tum cho biết đã có kết luận thanh tra về chấp hành quy định pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên môi trường trên địa bàn huyện Ngọc Hồi.
 
Tình trạng khai thác đất trái phép xảy ra tràn lan tại huyện Ngọc Hồi. Ảnh: Đức Nhật
Tình trạng khai thác đất trái phép xảy ra tràn lan tại huyện Ngọc Hồi. Ảnh: Đức Nhật
Theo kết luận thanh tra, việc lập, thẩm định phương án sử dụng đất sau khi tổ chức bàn giao đất về địa phương còn chậm, dẫn đến hiệu quả sử dụng đất chưa cao. Quá trình giải quyết hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại Phòng TN-MT huyện Ngọc Hồi, các đơn vị liên quan và UBND cấp xã chưa được theo dõi, kiểm soát chặt chẽ.
Về lĩnh vực bảo vệ môi trường, thanh tra xác định việc kiểm tra, giám sát, xử lý trong quản lý môi trường chưa thường xuyên đối với cơ sở tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường.
Về lĩnh vực khoáng sản, qua thanh tra công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực này trên địa bàn huyện Ngọc Hồi cho thấy, vẫn còn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.
Đơn cử như đầu năm 2022, Công ty TNHH một thành viên Bảo Trân (có địa chỉ tại huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) và Hợp tác xã Vạn Thành (địa chỉ xã Đắk Nông, huyện Ngọc Hồi) thực hiện khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Ngọc Hồi. Sau khi người dân phản ánh, UBND huyện Ngọc Hồi mới ra quyết định xử phạt đối với 2 đơn vị này với số tiền 130 triệu đồng. Trong đó, Công ty Bảo Trân bị phạt 90 triệu đồng, đồng thời phải nộp lại số tiền bằng giá trị khoáng sản đã khai thác là hơn 41 triệu đồng; Hợp tác xã Vạn Thành bị phạt 8 triệu đồng.
Ngoài ra có 14 công trình, dự án chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng đã sử dụng khoáng sản khi không xin phép cấp thẩm quyền cho phép sử dụng khoáng sản trong phạm vi công trình theo quy định.
 
Dù không có quy hoạch mỏ đất nhưng trên địa bàn H.Ngọc Hồi lại xuất hiện nhiều điểm khai thác đất trái phép. Ảnh: Đức Nhật
Dù không có quy hoạch mỏ đất nhưng trên địa bàn huyện Ngọc Hồi lại xuất hiện nhiều điểm khai thác đất trái phép. Ảnh: Đức Nhật
Để xảy ra các sai phạm nêu trên, Sở TN-MT tỉnh Kon Tum xác định trách nhiệm thuộc về Phòng TN-MT, UBND huyện Ngọc Hồi, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và UBND thị trấn Plei Kần.
Sở TN-MT yêu cầu UBND huyện Ngọc Hồi khẩn trương chỉ đạo xử lý, khắc phục toàn bộ những tồn tại, hạn chế theo kết quả thanh tra. Tiến hành xác định trách nhiệm đối với những tập thể và cá nhân có liên quan, xử lý theo quy định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý có hiệu quả các hoạt động thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường; thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường.
Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tham mưu, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn sai sót, chưa đảm bảo quy định pháp luật.
Theo Đức Nhật (TNO)
 

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null