Kon Tum: Lâm tặc phá rừng Măng Đen lấy gốc, rễ cây làm tượng gỗ mỹ nghệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lực lượng chức năng H.Kon Plông đã xác định được nhóm lâm tặc thực hiện vụ phá rừng tại khoảnh 2, tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen.
Ngày 15.3, ông Đào Duy Khánh, Bí thư Huyện ủy Kon Plông (Kon Tum) cho biết các lực lượng chức năng đã xác định được nhóm lâm tặc thực hiện vụ phá rừng tại khoảnh 2, tiểu khu 486, thị trấn Măng Đen, H.Kon Plông.

Những thân gỗ có đường kính lớn bị cưa hạ. Ảnh: Đức Nhật
Những thân gỗ có đường kính lớn bị cưa hạ. Ảnh: Đức Nhật
Cũng theo ông Khánh, hiện lực lượng chức năng đã tiến hành đưa các nghi phạm đi thực nghiệm hiện trường. Trong khi thực nghiệm, các nghi phạm đã khai ra 1 vụ phá rừng khác.
"Các nghi phạm chỉ cưa hạ lấy phần gốc cây từ dưới mặt đất lên đến khoảng 1 - 1,2 m, gỗ và cành nhánh còn bỏ tại hiện trường. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, các nghi phạm khai thác gốc rễ để làm tượng gỗ mỹ nghệ", ông Khánh nói và cho biết vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.
Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 3.3, lực lượng chức năng kiểm tra khu vực rừng ở khoảnh 2, tiểu khu 486, phát hiện 26 cây gỗ bị cưa hạ, đường kính gốc từ 30 - 80 cm, thuộc nhóm 5. Thời điểm kiểm tra, một phần gỗ đã bị lấy đi, hiện trường còn lại 33 lóng gỗ với tổng khối lượng khoảng 36,3 m3. Khu vực rừng bị phá do UBND TT.Măng Đen quản lý.
Sau đó, Kiểm lâm H.Kon Plông phối hợp với công an huyện, Viện KSND huyện, UBND thị trấn tổ chức khám nghiệm hiện trường làm cơ sở cho việc khởi tố vụ án theo quy định. Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định số gỗ trên thuộc chủng loại xoan mộc, bời lời vàng, cây máu chó.

Thời gian qua, tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông diễn biến khá phức tạp. Ảnh: Đức Nhật
Thời gian qua, tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn huyện Kon Plông diễn biến khá phức tạp. Ảnh: Đức Nhật
Ngay sau khi phát hiện vụ phá rừng, ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, đã ký công điện gửi Sở NN-PTNT, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh và UBND H.Kon Plông yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn H.Kon Plông. Đây được xem là động thái quyết liệt của tỉnh Kon Tum trước diễn biến phức tạp của tình trạng phá rừng xảy ra trên địa bàn H.Kon Plông.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null