Kon Tum: Huyện Kon Plông phê duyệt 11 dự án trái thẩm quyền

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong các năm 2014 - 2016, UBND H.Kon Plông đã tự ý ban hành quyết định chủ trương đầu tư 11 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp trái thẩm quyền.

Ngày 11.9, Sở KH-ĐT tỉnh Kon Tum cho biết đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Kon Tum xem xét, giao UBND H.Kon Plông khẩn trương rà soát, đánh giá hiện trạng, tình hình triển khai của 11 dự án cấp trái thẩm quyền.
 

Thời gian qua các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm trên địa bàn H.Kon Plông. Ảnh: Đức Nhật
Thời gian qua các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều sai phạm trên địa bàn H.Kon Plông. Ảnh: Đức Nhật


Theo đó, từ năm 2014 - 2016, UBND H.Kon Plông đã ban hành quyết định chủ trương đầu tư 11 dự án đầu tư sản xuất rau - hoa xứ lạnh và cây có giá trị cao kết hợp du lịch sinh thái.

Theo Sở KH-ĐT tỉnh Kon Tum, luật Đầu tư 2005 và luật Đầu tư 2014 cùng các văn bản hướng dẫn liên quan không phân cấp cho UBND H.Kon Plông quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án. Vì vậy, UBND huyện này ban hành các quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp là không phù hợp.

Khi sự việc bị phát giác, UBND H.Kon Plông đã ban hành quyết định thu hồi các quyết định chủ trương đầu tư cấp trái thẩm quyền nêu trên.

Căn cứ quy định, Sở KH-ĐT tỉnh Kon Tum đã đề nghị UBND tỉnh Kon Tum xem xét, giao UBND H.Kon Plông khẩn trương rà soát, đánh giá cụ thể hiện trạng, tình hình triển khai của 11 dự án cấp không đúng thẩm quyền trên và các dự án khác (nếu có).

Cùng với đó, đánh giá sự phù hợp của các dự án với Quy hoạch chung đô thị Kon Plông đến năm 2030, Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại quyết định số 298 ngày 5.2.2013. Đồng thời, làm việc với các nhà đầu tư liên quan để nắm bắt nội dung đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án. Trên cơ sở đó báo cáo, đề xuất hướng xử lý cụ thể đối với các dự án.

Theo Đức Nhật (TNO)

 

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null