Kon Tum: Cha dượng dùng thuốc diệt cỏ đầu độc con riêng của vợ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vì muốn vợ quay về, A Sap đã trộn thuốc diệt cỏ vào thuốc bổ phế để cho cháu A Th. uống. Sau đó, A Sap chở cháu nhỏ sang nhà bà ngoại rồi đi làm. Tại nhà bà ngoại, A Th. bị ngộ độc và tử vong khi được đưa ra trạm y tế cấp cứu.

 

 A Sap tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum)
A Sap tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an tỉnh Kon Tum)



Ngày 19/9, tin từ Công an tỉnh Kon Tum cho biết, đơn vị đã tạm giữ nghi phạm A Sap (SN 1993, trú tại thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào ngày 12/8/2019, Công an huyện Sa Thầy nhận được tin báo về việc cháu A Th (SN 2011, trú tại thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong) tử vong với dấu hiệu ngộ độc.

Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu bất thường, Công an huyện Sa Thầy đã báo cáo lên Công an tỉnh Kon Tum để phối hợp khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định, cháu A Th. tử vong do bị đầu độc bằng thuốc diệt cỏ. Nghi phạm liên quan là A Sap (cha dượng của nạn nhân) đã bị lực lượng công an tạm giữ để đấu tranh, lấy lời khai.

Tại trụ sở công an, A Sap khai rằng, thời gian gần đây, A Sap xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Y T. (SN 1992). Sau đó, chị Y T. bỏ đi TP Hồ Chí Minh làm việc. Vì giận vợ, A Sap nảy sinh ý định cho A Th. (con riêng của chị Y T.) uống thuốc diệt cỏ để cháu nhỏ bị ngộ độc và chị Y T. trở về nhà.

Do đó, ngày 12/8/2019, sau khi trộn thuốc diệt cỏ vào thuốc bổ phế và cho cháu A Th. uống, A Sap chở con qua nhà mẹ vợ còn mình thì ra rẫy làm việc. Tại nhà bà ngoại, cháu A Th. có dấu hiệu nôn ói, co giật và tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Trần Nhân (infonet)

Có thể bạn quan tâm

Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

E-magazine Toàn cảnh giao thông kết nối của tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập

Khi sáp nhập, tỉnh Lâm Đồng mới sẽ có không gian phát triển với nhiều tiềm năng. Để có thể phát huy tối đa những lợi thế thì hạ tầng giao thông đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông vẫn còn nhiều hạn chế cần được đầu tư để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Nghề trồng nấm ở Krông Ana

Toàn huyện Krông Ana có khoảng 200 hộ trồng nấm thường xuyên, một số hộ dân, hợp tác xã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng mô hình trồng nấm. Nghề sản xuất nấm đã và đang đem lại thu nhập ổn định cho lao động tại địa phương, nhiều gia đình “sống khỏe” với nghề.

Đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi

(GLO)- Người Tây Nguyên làm du lịch không chỉ bằng khu nghỉ dưỡng, mà còn bằng lòng hiếu khách và nghệ thuật kể chuyện. Vậy nên, đừng để giấc mơ Tây Nguyên ngủ yên trên đỉnh đồi mà hãy đánh thức nó bằng chính giọng nói của rừng, bằng bàn tay của bà con và bằng tình yêu với buôn làng của mình.

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

'Hè vui, hè khỏe, hè an toàn' cho trẻ em Đắk Nông

Tháng hành động vì trẻ em năm 2025 đang được tỉnh Đắk Nông triển khai. Hướng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em, tỉnh ưu tiên nguồn lực, huy động sự chung tay, mỗi người một hành động để xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn.

null