Kon Tum: Cảnh báo đối tượng mạo danh công an để lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đối tượng gọi điện đến các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mạo danh là cảnh sát PCCC rồi ép mua các loại sách, tài liệu phòng cháy chữa cháy để trục lợi.
Ngày 21.7, Công an tỉnh Kon Tum cho biết đã phát đi thông báo về đối tượng mạo danh Cảnh sát PCCC để lừa đảo.
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh xuất hiện đối tượng gọi điện thoại đến cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh mạo danh cán bộ của Phòng Cảnh sát PCCC và thông báo sắp có đợt tập huấn nghiệp vụ PCCC. Sau đó, đối tượng này yêu cầu cá nhân, đơn vị tham gia và mua các loại sách, tài liệu phục vụ tập huấn để trục lợi, với số tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng. Thậm chí người này còn đe dọa nếu không mua sẽ bị xử phạt hành chính và thu hồi giấy phép kinh doanh…
Sau đó, sách, tài liệu thường được gửi tới người mua qua dịch vụ chuyển phát, yêu cầu người mua trả tiền trước khi nhận bưu phẩm. Sau khi giao dịch thành công, các đối tượng lập tức biến mất, số điện thoại không liên lạc được.
Công an tỉnh Kon Tum xác định đối tượng trên có hành vi lừa đảo.
Để tránh bị kẻ xấu lợi dụng, Công an tỉnh Kon Tum đã phát thông báo để các cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nâng cao tinh thần cảnh giác, không nghe, tin vào các đối tượng liên hệ làm việc qua điện thoại và tự xưng là cán bộ Cảnh sát PCCC để bán sách, tài liệu về phòng cháy chữa cháy.
Khi làm việc trực tiếp phải đề nghị cho xem giấy tờ (giấy giới thiệu, kế hoạch công tác) hoặc chỉ làm việc khi có thông báo bằng văn bản có xác nhận của lãnh đạo đơn vị. Khi phát hiện các hành vi như trên, các đơn vị cần báo ngay với cơ quan công an gần nhất hoặc Công an tỉnh Kon Tum để phối hợp xử lý kịp thời.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null