Kon Tum: Bài viết trên Facebook tố hiệu trưởng không đứng đắn là sai sự thật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bài đăng trên mạng xã hội tố một hiệu trưởng có hành vi thiếu văn minh, thiếu đạo đức, quấy rầy và nhắn tin tán tỉnh các giáo viên nữ, tổ chức ăn nhậu vô bổ là sai sự thật.
Ngày 18-11, Đảng ủy xã Pờ Ê, H.Kon Plông (Kon Tum) đã có báo cáo kết quả kiểm tra đối với hiệu trưởng một trường học trên địa bàn
 
Bài đăng của chủ tài khoản H.M tố hiệu trưởng không đứng đắn là sai sự thật. Ảnh: Chụp màn hình
Bài đăng của chủ tài khoản H.M tố hiệu trưởng không đứng đắn là sai sự thật. Ảnh: Chụp màn hình
Trước đó tài khoản Facebook có tên H.M đã đăng tải bài viết tố giác một hiệu trưởng tại xã Pờ Ê có hành vi thiếu văn minh, quấy rầy và nhắn tin tán tỉnh các giáo viên nữ, tổ chức ăn nhậu vô bổ, không quan tâm chế độ ăn uống của học sinh. Chính việc này đã khiến nhiều nữ giáo viên lo sợ, xin nghỉ việc.
Diễn biến vụ bài viết "hiệu trưởng quấy rầy, nhắn tin tán tỉnh các giáo viên nữ"
Làm việc với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Pờ Ê, các Đảng viên trong trường đều khẳng định hiệu trưởng trường này không nhắn tin tán tỉnh, quấy rầy. Việc ăn nhậu vô nghĩa, không quan tâm đến chế độ cho giáo viên và chế độ ăn ở cho học sinh là sai sự thật; chế độ ăn uống của học sinh nhà trường, chế độ của giáo viên đều được đảm bảo.
Qua nắm thông tin các giáo viên trong nhà trường và giáo viên đã nghỉ việc, thì việc nhà trường tổ chức ăn uống đa phần là vào các dịp nghỉ lễ hoặc tổ chức sinh nhật cho giáo viên trong trường. Các giáo viên đều tự nguyện tham gia. Hiệu trưởng nhà trường không ép buộc phải uống rượu bia, không làm ảnh đến việc học tập học sinh.
Các giáo viên trong trường cũng xác định các chế độ cho giáo viên, học sinh đều được đảm bảo.
Riêng thông tin hiệu trưởng nhắn tin quấy rầy, tán tỉnh các giáo viên nữ thì chỉ có 1 giáo viên nữ phản ánh bị gọi điện nhiều lần. Tuy nhiên, cô giáo này không nghe máy.
Chủ tài khoản H.M cũng không có chứng cứ chứng minh các nội dung đã đăng tải trên mạng xã hội. Do đó bài đăng của người này được xác định là không có căn cứ và sai sự thật.
Theo Đức Nhật (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null