Kon Plông: Thi công nhà máy thủy điện “cày” nát đường dân sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người dân trên địa bàn xã Pờ Ê phản ánh trong quá trình vận chuyển vật liệu, máy móc để thi công thủy điện, đơn vị chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Đức Bảo Kon Tum đã “cày” nát, làm hư hỏng nặng 7 km đường dân sinh, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trên địa bàn.

Công ty Cổ phần Đầu tư thủy điện Đức Bảo (có địa chỉ tại đường Trường Chinh, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum) hiện đang làm chủ đầu tư Nhà máy thuỷ điện Nước Long 1&2. Nhà máy thuỷ điện Nước Long 1&2 có tổng công suất 9,6MW, xây dựng trên địa bàn xã Pờ Ê (huyện Kon Plông). Dự án có diện tích chiếm đất hơn 29,3ha, vốn đầu tư hơn 396 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu 118 tỷ đồng, còn lại là vốn vay. Dự án được đầu tư xây dựng từ năm 2022, dự kiến hoàn thành, nghiệm thu, đưa vào sử dụng vào tháng 12/2024.

Hiện dự án đang được triển khai xây dựng, tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển vật liệu, máy móc để thi công đã gây hư hỏng đường bê tông dân sinh.

Đường bị hư hỏng nặng. Ảnh: HN

Đường bị hư hỏng nặng. Ảnh: HN

Chị Y Linh (thôn Viôlăk) cho biết, xe phục vụ thi công nhà máy chạy trên đường, rung hết cả nhà, đã làm hư đường, bà con đi lại khó khăn, nhiều người bị té do đường xấu. Người dân mong muốn thuỷ điện phải có trách nhiệm đầu tư lại con đường để bà con đi lại an toàn, thuận lợi.

Theo ông Lương Ngọc Bảo- Chủ tịch UBND xã Pờ Ê, có 2 tuyến đường dài khoảng 7km bị hư hỏng khi thi công thuỷ điện. Trong đó, nặng nhất là đoạn đường từ thôn Viôlăk đến thôn Viôka (xã Pờ Ê). Trước đây, khi chưa triển khai nhà máy thuỷ điện, đường còn đẹp. Đến khi đơn vị xây dựng thuỷ điện đưa xe tải trọng lớn để chở đá, đất, cát phục vụ xây dựng thì tuyến đường hư hỏng, xuống cấp rất nhanh, trên mặt đường bê tông nhiều đoạn bị bong tróc, vỡ vụn…

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null