Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, đêm trời rét

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 18-12 đến 28-12), nhiệt độ đồng loạt giảm sâu ở các tỉnh, thành phố miền Bắc, khu vực đồng bằng xuống mức 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C; khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, đêm trời rét.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 18-12, ngày 19-12, phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Trời rét đậm, rét hại; đề phòng khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 độ C đến 11 độ C, riêng khu Tây Bắc 4 độ C-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 18 độ C đến 21 độ C, vùng núi cao 10 độ C-13 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, đêm trời rét
Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi, đêm trời rét. Ảnh: Gia Bảo



Thời tiết tại phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét; vùng núi rét đậm, rét hại và có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 8 độ C đến 11 độ C, vùng núi 3 độ C-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 độ C đến 20 độ C, vùng núi 12 độ C-15 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên- Huế phía Bắc đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng; phía Nam có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 9 độ C-12 độ C; phía Nam 12 độ C-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 17 độ C đến 20 độ C, có nơi trên 20 độ C.

Theo dự báo thời tiết, các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật mạnh cấp 6-7. Nhiệt độ thấp nhất từ phía Bắc 16 độ C-19 độ C, phía Nam 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 độ C đến 22 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Thời tiết tại khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3-4. Đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 độ C đến 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25 độ C đến 28 độ C. Nam Bộ  có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 độ C đến 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nhận định thời tiết từ đêm 20-12 đến đêm 28-12:

Khu vực Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh nên từ ngày 20-12 đến 21-12 trời rét đậm, rét hại. Từ ngày 22-12, không khí lạnh có xu hướng hoạt động với cường độ ổn định, nhiệt độ tăng. Từ 22-12 đến 28-12 trời rét, riêng vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại.

Thời tiết khu vực Bắc Trung Bộ từ ngày 20-12 đến 28-12 trời rét. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa từ ngày 20-12 đến 21-12 và từ ngày 24-12 đến 26-12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Từ ngày 20-12 đến 21-12 khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam trời rét.

Dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ không biến động trong tuần tới. Tây Nguyên nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3-4. Đêm trời rét với nhiệt độ thấp nhất 16 độ C-19 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 20 độ C-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 độ C đến 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

 

G.B

Có thể bạn quan tâm