(GLO)- Vừa qua, tôi được khám sức khỏe định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Là cán bộ trung cao nên tất nhiên những người đến khám ở đây đều được đối xử rất ân cần, chu đáo. Tuy nhiên, có một điều khiến mọi người rất khó chịu khi bị gọi là bệnh nhân. Tại phòng siêu âm, chụp X-quang… cô nhân viên y tế cứ vô tư đọc tên bệnh nhân X, Y, Z. Có người bảo: “Khổ quá, tôi đi khám sức khỏe định kỳ chứ đã xác định bệnh tật chi đâu mà gọi là bệnh nhân!”.
Khi thông tin về tình hình dịch Covid-19, một số tờ báo cũng có sự nhầm lẫn tương tự. Nhiều trường hợp mới nghi nhiễm, đang cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 thì báo chí đã gọi ngay là bệnh nhân.
Ảnh minh họa: Internet
Trong tiếng Việt, “bệnh nhân” là cụm từ Hán-Việt chỉ người bệnh. Theo đó, bệnh nhân là những người có bệnh đang được điều trị nội trú hoặc ngoại trú tại cơ sở y tế. Như vậy, khi đăng ký khám bệnh hoặc đang trong thời gian thực hiện các kỹ thuật y tế thì không thể gọi là bệnh nhân được. Trong những trường hợp này, theo chúng tôi, nhân viên y tế nên xưng hô theo tuổi tác, vừa thể hiện sự tôn trọng và cũng để giảm gánh nặng tâm lý cho người đối diện. Không phải ai bước vào bệnh viện cũng là bệnh nhân!
Hơn 3 năm trước, ngày 26.1.2021, tôi đã viết bài Một cuộc kiện vĩ đại để hưởng ứng cuộc kiện của bà Trần Tố Nga, một nạn nhân của chất độc da cam, khởi kiện các công ty hóa chất lớn đã cung cấp "thuốc diệt cỏ" và thả xuống miền Nam VN cùng hai nước Lào và Campuchia ngày trước.
Những ngày qua, dư luận xôn xao tranh cãi xoay quanh tâm thư của một phụ huynh học sinh trường quốc tế tại TPHCM về một cuốn tiểu thuyết được giáo viên đưa cho học sinh lớp 11 đọc và cảm nhận.
Câu chuyện về sự ra đi của bạn trẻ với biệt danh Mèo Béo (sinh năm 2003, tại Trung Quốc) khiến nhiều người xót xa, bởi cậu bạn là một game thủ khá có tiếng.
Trong công bố Chỉ số xanh cấp tỉnh (PGI) năm 2023, vào ngày 9-5, của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu với 26 điểm (thang điểm 40).
Đề xuất về việc hạ bậc bằng lái mô tô A1, được cấp cho người điều khiển xe máy phân khối đến 125 cc của Bộ Công an khi xây dựng dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, đang được dư luận chú ý.
Các ưu tiên đã rõ, đã được thể hiện qua các văn kiện, văn bản mang tính pháp lý cao nhất; giờ cần nhất là các biện pháp đưa các nội dung của quy hoạch vào thực hiện.
Nhân 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, T.Ư Hội Sinh viên VN, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" và đã tạo ra rất nhiều giá trị cho người trẻ.
Cách đây đúng 70 năm (7-5-1954 - 7-5-2024), quân và dân ta đã tiến hành chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Sở Y tế TP.HCM vừa lập tổ công tác đặc biệt nhằm chủ động phát hiện quảng cáo khám chữa bệnh 'chui' trên không gian mạng. Từ đó, Thanh tra Sở Y tế sẽ xuống tận cơ sở thực địa kiểm tra, xử lý.