Không nộp hồ sơ thiết kế công trình về sở chủ quản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 xảy ra vào rạng sáng 12-6, lúc này mới lộ chuyện không có hồ sơ hay bất kể một giấy tờ nào được lưu tại các Sở Xây dựng, Sở Công thương về công trình thủy điện này.

Ảnh: Nguyễn Giác
Ảnh: Nguyễn Giác

Đập không an toàn?

Để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 vào rạng sáng 12-6, qua làm việc tại Sở Xây dựng và Sở Công thương tỉnh Gia Lai vào sáng 13-6. Ông Lê Vinh-Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai khẳng định: Đến thời điểm xảy ra vụ vỡ đập Sở vẫn chưa nhận được bất kỳ một hồ sơ nào từ chủ công trình. Sở đã yêu cầu chủ công trình bàn giao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công trình về Sở Xây dựng. Tại trụ sở Sở Công thương, ông Huỳnh Ngọc Tục-Giám đốc Sở này cho biết: Nhận định ban đầu về nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đập là do đập thi công kém chất lượng. “Dung tích hồ chứa của công trình là 9 triệu m3 nước, trước lúc vỡ đập chỉ mới tích nước khoảng 50% công suất hồ chứa nhưng chân đập đã vỡ”. Cũng theo ông Tục, Sở chỉ tham gia đóng góp ý kiến ở phần “thiết kế cơ sở”. Trước đây, thiết kế cơ sở của dự án vẫn chưa hoàn chỉnh và Sở đã có đóng góp ý kiến xong. Còn phần thiết kế, thẩm định, thi công, giám sát thi công công trình đều do chủ đầu tư quyết định và tự chịu trách nhiệm.
 

Ảnh: Nguyễn Giác
Ảnh: Nguyễn Giác

Theo nhận định của các lãnh đạo trên, một trong những nguyên nhân gây ra sự cố vỡ đập này là do khi xây dựng ống dẫn dòng xong, đập được đổ đất và được sử dụng làm con đường giao thông để thi công công trình làm gây ảnh hưởng đến kết cấu của ống dẫn dòng. Từ đó làm thay đổi, phá vỡ kết cấu đập và dẫn đến sự cố vỡ đập như đã biết. Để xác định nguyên nhân chính xảy ra sự cố, phải mời Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng) vào kiểm tra chất lượng công trình từ đó mới xác định được nguyên nhân chính dẫn đến sự cố vỡ đập.

Chủ đầu tư hứa bồi thường thiệt hại cho dân

Ông Bạch Đức Quang-Chủ đầu tư công trình thủy điện Ia Krêl 2 (Công ty cổ phần Công nghiệp và Thủy điện Bảo Long-Gia Lai) đã có báo cáo bước đầu về sự cố. Tại nơi làm việc, ông Quang cho biết đang phối hợp tiến hành thống kê thiệt hại để tiến hành bồi thường cho dân. Theo thông tin có được, đêm xảy ra sự cố, ông Quang đi công tác ngoài tỉnh, mới về Gia Lai để báo cáo sự việc.

Theo quan sát của chúng tôi, cơn lũ đã gây thiệt hại lớn khiến hàng trăm ha hoa màu, cây công nghiệp của người dân, doanh nghiệp dọc theo hai bên bờ suối đôi nơi cơn lũ đi qua trải dài trên chục cây số, ước lượng thiệt hại là không nhỏ.  
 

 Nhiều người dân mong chờ bồi thường từ chủ đập. Ảnh: Nguyễn Giác
Nhiều người dân mong chờ bồi thường từ chủ đập. Ảnh: Nguyễn Giác

Chiều 13-6, ông Võ Thanh Hùng-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ cho biết: Đã  thành lập nhiều tổ công tác xuống địa bàn tiến hành thống kê thiệt hại, nắm rõ con số thiệt hại tại khu dân cư nơi dòng nước lũ cuốn qua. Sau khi thống kê xong sẽ có đoàn thẩm tra thiệt hại, tránh trường hợp các đối tượng lợi dụng khai khống, sau đó sẽ báo cáo UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo.

Liên quan đến sự việc này, trưa 13-6, Thứ trưởng Bộ Công thương Lê Dương Quang dẫn đầu đoàn công tác của Bộ đến tận nơi xảy ra vụ vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2 ở làng Bi, xã Ia Dom (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), sau đó sẽ làm việc với các bên liên quan.
                                     

Chính phủ chỉ đạo xử lý sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong sự cố vỡ đập công trình thủy điện nhỏ Ia Krêl 2, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố vỡ đập công trình thủy điện nhỏ Ia Krêl 2; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra sự cố và trách nhiệm các sở, ngành của tỉnh trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư xây dựng tại công trình thủy điện Ia Krêl 2.

UBND tỉnh Gia Lai đánh giá thiệt hại và yêu cầu chủ đầu tư công trình thủy điện Ia Krêl 2 bồi thường thỏa đáng các thiệt hại do sự cố vỡ đập gây ra. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình thủy điện nhỏ đã và đang xây dựng trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng sự cố tương tự (theo chinhphu.vn).

Nguyễn Giác

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.